Wednesday, July 3, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTỉ lệ tín nhiệm ông Zelensky thấp kỷ lục

Tỉ lệ tín nhiệm ông Zelensky thấp kỷ lục

Tỉ lệ tín nhiệm của người dân Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xuống mức dưới 60% từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu hồi năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở Lithuania hôm 11-4

Theo Hãng tin AFP ngày 7-6, Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) vừa công bố báo cáo tỉ lệ ủng hộ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới nhất.

Kết quả cho thấy sau khi tăng vọt lên mức 90% vào thời điểm chiến tranh mới bùng nổ hồi tháng 5-2022, tỉ lệ người dân tín nhiệm ông Zelensky tụt mạnh xuống còn chỉ 59% vào tháng 5-2024.

KIIS cho biết: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trong mắt xã hội Ukriane, ông Volodymyr Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp và đa số người dân Ukraine vẫn tín nhiệm ông ấy.

Tuy nhiên, xu hướng tỉ lệ tín nhiệm suy giảm vẫn tiếp diễn.

Qua những gì có thể thấy từ kết quả báo cáo, nguyên nhân chính của các chỉ trích từ phía dân thường Ukraine là những chính sách cán bộ không thành công và những vấn đề tư pháp (cụ thể trong việc đấu tranh chống tham nhũng và việc san sẻ gánh nặng chiến tranh trong dân chúng)”.

Năm 2019, ông Zelensky nhậm chức tổng thống Ukraine với lời cam kết đanh thép sẽ diệt trừ nạn tham nhũng, vốn được nhiều bên đánh giá là đã “ăn sâu cắm rễ” vào chính trị nước này.

Tuy nhiên, theo một báo cáo được KIIS thực hiện hồi tháng 7-2023, có đến 77% người Ukraine tham gia trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm trực tiếp về nạn tham nhũng trong chính phủ và quân đội nước này.

Theo đó, phần lớn người được hỏi không tin ông Zelensky có liên quan trực tiếp đến các vụ tham nhũng, nhưng họ tin rằng tổng thống Ukraine đã chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề. Tức tổng thống phải chịu trách nhiệm vì thiếu hành động.

Nhiều ngày qua, Nga thường xuyên chỉ trích tính hợp pháp của ông Zelensky trong vai trò tổng thống Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông lẽ ra phải kết thúc hôm 5-5. Tuy nhiên, do Ukraine còn trong giai đoạn thiết quân luật, tổng thống Ukraine đã không cho tổ chức bầu cử, đúng theo quy định của hiến pháp nước này.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới