Saturday, September 28, 2024

TQ kết hôn quá ít

Theo số liệu mới nhất do Trung Quốc công bố, số cặp đôi đăng ký kết hôn ở nước này đã giảm xuống dưới 2 triệu trong quý I năm 2024, giảm 178.000 cặp so với cùng kỳ năm 2023.

Một cặp đôi kết hôn.

Ngày 18/6, thông tin “quý I năm nay, số cặp đôi đăng ký kết hôn trên toàn quốc giảm xuống dưới 2 triệu” đã thu hút sự chú ý trên Internet ở Trung Quốc.

Theo dữ liệu thống kê được đăng trên trang web chính thức của Bộ Nội vụ Trung Quốc, trong quý I năm 2024, toàn Trung Quốc có 1,969 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn và 573.000 cặp đôi đăng ký ly hôn, lần lượt giảm 178.000 cặp và 68.000 cặp so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong quý I của ba năm trước đó, Trung Quốc có lần lượt 2,147 triệu cặp (năm 2023), 2,107 triệu cặp (năm 2022) và 2,132 triệu cặp (năm 2021) đăng ký kết hôn.

Tờ Jiemian News (Tin tức Mặt biên) của Trung Quốc ngày 17/6 đã phỏng vấn ông Hà Á Phúc (He Yafu), một chuyên gia nhân khẩu học, người đã theo dõi dữ liệu đăng ký kết hôn của Trung Quốc trong một thời gian dài.

Ông Hà cho biết, số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã giảm trong 9 năm liên tiếp kể từ khi đạt đỉnh điểm vào năm 2013. Trong năm 2023, lượng đăng ký này có tăng trở lại do trước đó có nhiều người không thể đi đăng ký trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Dự kiến, số lượng đăng ký kết hôn sẽ tiếp tục giảm trong suốt năm 2024.

Tổng số cặp đôi đăng ký kết hôn ở Trung Quốc trong năm 2023 là 7,68 triệu. Con số này trong các năm 2022 và 2021 lần lượt là 6,833 triệu và 7,636 triệu.

Thông tin trên cũng được các cư dân mạng ở Trung Quốc bàn luận nhiều. Trong đó có không ít người cho rằng con số này sẽ còn giảm tiếp, cũng có người nói rằng muốn kết hôn nhưng bản thân cũng sắp thất nghiệp.

Một cư dân mạng bày tỏ quan điểm: “Bởi vì đối với tôi việc kết hôn chẳng có ích gì, yêu nhau là đủ rồi. Tôi không muốn ràng buộc tài chính và trách nhiệm của mình với người khác”.

Cũng có cư dân mạng chỉ ra: “Vấn đề rất nghiêm trọng. Trong vài năm nữa sẽ xuất hiện một lượng lớn người già độc thân. Do lượng sinh đẻ ít nên sẽ thiếu hụt người lao động trong ngành dưỡng lão, người già có tiền nhưng lại không có ai chăm sóc, mâu thuẫn này sẽ rất nghiêm trọng, khi đó [mới thấy] có con cái đúng là báu vật vô giá…”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới