Tuesday, October 1, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiHungary âm thầm vay 1 tỷ USD từ các ngân hàng TQ

Hungary âm thầm vay 1 tỷ USD từ các ngân hàng TQ

Với mức nợ công ở mức cao kỷ lục, Hungary ngày càng hướng đến Trung Quốc để vay tiền.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó.


Dữ liệu từ trang web của cơ quan nợ của chính phủ tiết lộ rằng Hungary đã vay 1 tỷ euro (1,08 USD) từ ba ngân hàng Trung Quốc vào mùa xuân này. Đây được xem là khoản vay lớn nhất mà Budapest từng vay.

Khoản vay do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và chi nhánh Hungary của Ngân hàng Trung Quốc cung cấp đã được giải ngân toàn bộ vào ngày 19/4 và phải hoàn trả trong vòng ba năm.

Bản thân Budapest không công bố thỏa thuận này. Khoản vay này được đưa tin lần đầu tiên vào ngày 25/7 bởi ấn phẩm kinh doanh Portfolio của Hungary, sau đó được cơ quan chính phủ xác nhận.

Khoản vay lớn này diễn ra trong bối cảnh Hungary đang tăng cường quan hệ với Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó, các công ty Trung Quốc, như nhà sản xuất ô tô điện BYD hay “gã khổng lồ” công nghệ Huawei, cho đến nay đã đầu tư tổng cộng khoảng 16 tỷ euro (17,3 tỷ USD) vào quốc gia này.

“Thỏa thuận cho vay cho phép tài trợ cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng và một số lĩnh vực khác. Giao dịch này giữ tỷ lệ nợ công trên GDP trong giới hạn trần là 28,%”, cơ quan chính phủ nói với Portfolio vào sáng 25/7 sau khi ấn phẩm đầu tiên đưa tin về thỏa thuận này.

Vào tháng 5, ông Szijjártó cũng công bố một loạt các dự án cơ sở hạ tầng chung với Trung Quốc, bao gồm tuyến đường sắt cao tốc đến sân bay Budapest, tuyến đường sắt chở hàng quanh thủ đô Hungary, đường ống dẫn dầu giữa Hungary và Serbia và hợp tác hạt nhân.

“Chúng tôi đã phát triển được mức độ tin cậy chính trị cao. Mối quan hệ song phương của chúng tôi đang ở mức tốt nhất trong lịch sử và đã bắt đầu một hành trình vàng son”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong một tuyên bố trước chuyến thăm Budapest vào tháng 5 vừa qua.

Hungary được cho là tiếng nói hữu ích cho Bắc Kinh trong việc gây sức ép buộc các nước láng giềng châu Âu nếu không thể xóa bỏ hoàn toàn thuế quan thì ít nhất cũng phải giảm bớt thuế quan.

Bộ Kinh tế Hungary trước đó đã chỉ trích gay gắt động thái của châu Âu nhằm áp đặt cái mà họ gọi là mức thuế bổ sung “tàn bạo” đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, có hiệu lực tạm thời vào tuần trước.

Hungary cũng đang trở thành một cơ sở sản xuất quan trọng cho các công ty Trung Quốc. Khi ông Tập Cận Bình đến thăm Budapest vào tháng 5, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận khi họ thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh ở kỷ nguyên mới”.

Vài tuần sau, ngay sau Hungary khi tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Với mức nợ công của Hungary ở mức cao kỷ lục là 140 tỷ euro (73,5% GDP) và thâm hụt ngân sách là 6,7% GDP, Budapest đang rất cần tiền mặt. Budapest vẫn đang chờ hàng tỷ euro từ quỹ của Liên minh châu Âu (EU) .

Khoản vay mới của Trung Quốc là khoản nợ lớn nhất trong số các khoản nợ của Hungary, khoản thứ hai trong số đó cũng là khoản vay từ ngân hàng China Eximbank cho dự án đường sắt Budapest-Belgrade trị giá 917 triệu USD.

Trong khi Portfolio lưu ý rằng lãi suất có thể thay đổi, chính phủ vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về mức lãi suất, lịch trình trả nợ hoặc các chi tiết khác.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới