Huawei Technologies, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã ghi nhận doanh thu hơn 860 tỷ NDT (118,3 tỷ USD) vào năm 2024.

Doanh thu “khủng” bất chấp nhiều hạn chế
Ngày 5/2, tại một sự kiện ở Quảng Châu (Trung Quốc), Chủ tịch Huawei Lương Hoa (Howard Liang) tiết lộ rằng doanh thu bán hàng hàng năm của công ty đã vượt quá kỳ vọng vào năm 2024.
Cụ thể, doanh thu của Huawei năm 2024 là hơn 860 tỷ NDT (118,3 tỷ USD), tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước, trên mức 704,2 tỷ NDT được ghi nhận vào năm 2023.
Doanh thu năm 2024 là mức cao thứ hai từng được ghi nhận của Huawei, trong khi mức cao nhất từ trước đến nay là 891 tỷ NDT vào năm 2020, diễn ra sau khi Mỹ lần đầu áp dụng lệnh trừng phạt đối với mảng điện thoại di động và hoạt động quốc tế đầy lợi nhuận của công ty.
Mặc dù Huawei không phải là công ty niêm yết, nhưng công ty này vẫn công bố dữ liệu tài chính của mình một cách thường xuyên.
Chủ tịch Huawei Howard Liang cho biết “hoạt động chung của công ty đã đáp ứng được kỳ vọng” vào năm 2024, nhờ sự tăng trưởng trong mảng kinh doanh tiêu dùng, bao gồm điện thoại thông minh và thiết bị đeo, cũng như “hoạt động giải pháp ô tô thông minh phát triển nhanh chóng”.
Trong bài phát biểu của mình, ông Liang đề cập rằng năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với Huawei. Tuy nhiên, công ty đã xoay xở để giải quyết mọi tình huống và đạt được thành quả mỹ mãn.
Một công lao lớn thuộc về “các sản phẩm phi thường” được ra mắt vào năm 2024. Vị quan chức này tuyên bố rằng doanh thu của OEM phù hợp với mọi kỳ vọng. Lĩnh vực ICT ổn định trong suốt cả năm, mảng kinh doanh điện thoại thông minh đang hoạt động tốt trên thị trường và mảng kinh doanh giải pháp ô tô cũng đang phát triển.
Chủ tịch Huawei lưu ý rằng sự hỗ trợ liên tục của khách hàng toàn cầu cũng như các đối tác trong mọi lĩnh vực đã giúp công ty đạt được những tầm cao thành công mới.
Ông Liang chỉ ra rằng bất chấp những thách thức và “sự bất ổn” bên ngoài, công ty đang hướng tới xu hướng số hóa, trí tuệ nhân tạo và phát thải carbon thấp.
Công ty hiện đang chuẩn bị ra mắt các sản phẩm năng động trong năm nay. Ông Richard Yu – Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei tiết lộ rằng một sản phẩm ‘kiệt tác’ mới sắp ra mắt với các tính năng tuyệt vời.
Khả năng phục hồi ấn tượng
Bất chấp lệnh trừng phạt đang diễn ra của Mỹ, Huawei đã chứng minh được khả năng phục hồi ấn tượng khi đạt được mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong vòng 4 năm gần đây.
Việc phát hành điện thoại thông minh với chipset trong nước vào năm 2023 đã khơi dậy sự quan tâm mới của người tiêu dùng, giúp Huawei chiếm được 16% thị phần điện thoại thông minh của Trung Quốc, vượt qua Apple. Thành tích này làm nổi bật khả năng của Huawei trong việc điều hướng các thách thức toàn cầu và đổi mới trong một bối cảnh hạn chế.
Năm 2024, Huawei còn tạo ra một cuộc cạnh tranh trực tiếp với Apple tại Trung Quốc khi cho ra mắt điện thoại gập 3 đầu tiên vào tháng 9, cho thấy công ty này tự tin trong việc chiếm thị phần phân khúc cấp cao của Apple ngay tại sân nhà.
Thành công của Huawei giữa lệnh trừng phạt và áp lực phản ánh sự thay đổi động lực trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Sự dẫn đầu của công ty tại thị trường Trung Quốc nhấn mạnh giá trị chiến lược của việc phát triển công nghệ tự lực, có khả năng ảnh hưởng đến chính sách công nghệ của các quốc gia khác và tác động đến chiến lược thương mại và công nghệ toàn cầu.
T.P