Lần đầu tiên Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Ukraine trong một chuyến thăm cấp cao.

Ngày 10-5, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp lãnh đạo các nước “thân Nga” tại lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng ở thủ đô Matxcơva.
Theo giới quan sát, việc Tổng thống Putin gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một số nhà lãnh đạo khác là một thông điệp ngầm cho thấy Nga không cô đơn và không bị thế giới cô lập.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết bốn nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận đề xuất lệnh ngừng bắn 30 ngày – một sáng kiến chung của Mỹ và Liên minh châu Âu, nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị cấp cao vào sáng 10-5.
Nếu Matxcơva từ chối thực hiện lệnh ngừng bắn, các đồng minh phương Tây và Ukraine sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới.
Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói rằng đề xuất của phương Tây về lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine vẫn chưa được hoàn thiện.
Hôm 9-5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Matxcơva ủng hộ thực hiện lệnh ngừng bắn 30 ngày nhưng với một số điều kiện riêng.
Theo Reuters, chuyến thăm Ukraine của bốn nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra vào thời điểm tình hình ngoại giao trở nên ngày càng phức tạp và chiến sự Nga – Ukraine đã kéo dài hơn ba năm.
T.H