Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnLần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, vợ chồng cựu tổng...

Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, vợ chồng cựu tổng thống cùng bị bắt giữ

Với việc cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị bắt giữ vào ngày 12/8, bà Kim cùng chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trở thành cặp vợ chồng cựu nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cùng bị giam giữ.

Vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Ngày 12/8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị tòa án Seoul ban hành lệnh bắt giữ để điều tra nhiều cáo buộc tham nhũng, theo hãng thông tấn Yonhab. Các cáo buộc chống lại bà bao gồm gian lận chứng khoán, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng bất hợp pháp. Tổng mức án của bà có thể lên tới nhiều năm tù.

Cùng lúc đó, chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đang bị giam giữ với cáo buộc nổi loạn liên quan đến lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Điều này đồng nghĩa với việc bà Kim Keon Hee và ông Yoon Suk Yeol trở thành cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cùng bị bắt giữ.

Ngày 10/7, Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Đây là lần thứ 2 ông bị đưa vào trại giam. Ông Yoon hiện đang bị biệt giam tại Trung tâm giam giữ Seoul.

Trước đó ông Yoon, 64 tuổi đã từng bị bắt hồi tháng 1 khi ông vẫn đang tại nhiệm. Tòa án sau đó hủy lệnh bắt và trả tự do cho ông vào tháng 3.

Đến tháng 4, ông Yoon chính thức bị phế truất chức tổng thống bởi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.

Đến ngày 10/7, Tòa án quận Trung tâm Seoul một lần nữa phát lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol vì lo ngại cựu tổng thống có thể “hủy bằng chứng”. Ông Yoon đã bỏ qua một số lệnh triệu tập của nhóm công tố viên đặc biệt, khiến họ phải xin lệnh bắt cựu lãnh đạo này.

Đến nay vị cựu tổng thống đang phải đối mặt với 5 cáo buộc chính. Theo đó, ông Yoon bị cáo buộc cấu kết với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và các quan chức khác để kích động nổi loạn bằng cách ban bố thiết quân luật. Ông cũng bị nghi ngờ triển khai lực lượng quân đội đến tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bãi bỏ sắc lệnh này.

Bên cạnh đó là cáo buộc tạo lập tài liệu giả, phát tán thông tin sai lệch, cản trở điều tra và xóa bằng chứng. Nếu bị truy tố, ông Yoon có thể bị giam tới 6 tháng cho đến khi tòa đưa ra phán quyết ban đầu. Tại Hàn Quốc, tội chủ mưu nổi loạn có thể phải chịu mức án cao nhất là tử hình hoặc chung thân.

Trong phiên tòa kéo dài 7 tiếng ngày 9/7, ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc. Nhóm luật sư của ông Yoon chỉ trích yêu cầu bắt giam là vô lý, nhấn mạnh rằng ông đã bị phế truất và “không còn bất kỳ thẩm quyền nào”.

Về phía cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, ngày 12/8 bà cũng đã bị tòa án Seoul ban hành lệnh bắt giữ để điều tra nhiều cáo buộc tham nhũng. Các cáo buộc chống lại bà bao gồm gian lận chứng khoán, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng bất hợp pháp. Tổng mức án của bà có thể lên tới nhiều năm tù.

Công tố viên đã đề nghị bắt giữ bà Kim vì lo ngại bà có thể tiêu hủy bằng chứng và cản trở cuộc điều tra. Tòa án đã chấp thuận lập luận về nguy cơ tiêu hủy bằng chứng và ra lệnh bắt tạm giam bà Kim, theo tin của Yonhap.

Luật sư bào chữa của bà Kim bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng thân chủ không có ý định bỏ trốn và đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Diễn biến này được dự báo sẽ tiếp tục làm nóng bầu không khí chính trị Hàn Quốc, khi vụ án của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bước vào giai đoạn điều tra chuyên sâu hơn.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới