Đường ống nhiên liệu chiến lược của NATO đang được mở rộng sang Ba Lan với khoản đầu tư trị giá 5,5 tỉ USD.

Một hệ thống nhiên liệu của NATO thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế để phục vụ duy trì hoạt động của quân đội đồng minh trong thời chiến, đang được mở rộng sang Ba Lan.
Sáng kiến đường ống quân sự trị giá 5,5 tỉ USD sẽ kết nối Ba Lan với Hệ thống Đường ống Trung Âu (CEPS) của NATO đi qua Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg và Hà Lan.
“Dự án này rất quan trọng trong củng cố an ninh năng lượng và quốc phòng của Ba Lan. Việc triển khai dự án không chỉ giúp Ba Lan tăng cường khả năng phục hồi trước các cuộc khủng hoảng nhiên liệu mà còn củng cố vị thế của Ba Lan là đối tác chiến lược trong khu vực” – Bộ Quốc phòng Ba Lan nêu trong thông cáo ngày 3.10.
Thỏa thuận, được ký kết tại Warsaw, bao gồm việc xây dựng các đường ống dài khoảng 320km kết nối với Đức, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho hay. Ông nói thêm, đây là một dự án do NATO tài trợ.
“Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào an ninh của nhà nước Ba Lan trong 30 năm qua” – ông nói.
Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Ba Lan và nhà điều hành đường ống PERN của Ba Lan đã ký thỏa thuận sơ bộ để mở rộng các đường ống dẫn nhiên liệu của nước này để kết nối với hệ thống NATO.
NATO đã phát triển mạng lưới đường ống nhiên liệu quân sự để chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.
Hệ thống đường ống này được triển khai vào cuối những năm 1950 và được phát triển dần theo thời gian.
Hệ thống được thiết kế để đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu máy bay chiến đấu, xăng và dầu diesel trên toàn lãnh thổ NATO.
Ba Lan đã thúc đẩy việc tham gia mạng lưới đường ống này trong nhiều năm.
Thứ trưởng Tomczyk cho biết, các cuộc thảo luận nghiêm túc về nội dung này đã bắt đầu từ năm 2014, ngay sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Hiện chưa rõ khi nào mạng lưới mở rộng này sẽ được đưa vào hoạt động, nhưng việc thúc đẩy mở rộng đường ống nhiên liệu quân sự vào Ba Lan diễn ra vào thời điểm căng thẳng với Nga gia tăng.
Hiện chưa rõ ngoài mở rộng ở Ba Lan, có kế hoạch khác để mở rộng mạng lưới cho các đồng minh NATO khác sử dụng hay không.
Tháng trước, máy bay của NATO đã phải bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử liên minh, máy bay của các nước liên minh buộc phải bắn hạ một mối đe dọa tiềm tàng trên lãnh thổ của thành viên trong khối.
Nga cũng bị cáo buộc gây ra các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái khác ở Romania, Đan Mạch.
Các quan chức cấp cao của NATO đã cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho xung đột với liên minh trong những năm tới.
Tháng 7 năm nay, Tướng Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, cho biết, liên minh NATO phải chuẩn bị cho khả năng xung đột nổ ra ở châu Âu và Thái Bình Dương, trong đó năm 2027 có khả năng trở thành điểm nóng.
T.H