Chiến dịch chưa từng có của Trung Quốc phơi bày “đế chế lừa đảo” khét tiếng ở biên giới Myanmar – nơi hàng nghìn người bị biến thành công cụ phạm tội.

Sau nhiều năm hàng chục nghìn người Trung Quốc bị lừa ra nước ngoài và ép làm việc trong các “ổ lừa đảo”, Bắc Kinh đã mở một chiến dịch quy mô lớn, phơi bày những tập đoàn tội phạm khét tiếng ở thị trấn Laukkaing (Myanmar) – nơi từng được xem là “thánh địa” của mafia mạng.
“Tôi có cảm thấy gì không à?” – người đàn ông cúi đầu trả lời lạnh lùng trong phòng thẩm vấn, tay vẫn bị còng.
Người đó là Chen Dawei, thành viên của gia tộc họ Ngụy, một trong những nhóm tội phạm khét tiếng kiểm soát vùng biên giới Myanmar – Trung Quốc suốt nhiều năm.
Cảnh tượng ấy không phải phim truyền hình mà nằm trong một phim tài liệu do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng, hé lộ chiến dịch truy quét các “ông trùm” đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng tỉ USD.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, các nhóm tội phạm này đã giam giữ, tra tấn và ép buộc hàng nghìn người Trung Quốc làm việc trong các ổ lừa đảo trực tuyến, chủ yếu nhắm vào nạn nhân ở đại lục. Những ai chống lệnh bị đánh đập, chích điện, bỏ đói hoặc thậm chí sát hại.
Từ cuối năm 2023, hàng loạt gia tộc quyền lực như Ngụy, Lưu, Minh và Bạch lần lượt sa lưới. Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình 16 thành viên, hàng chục người khác lĩnh án chung thân và hàng trăm đối tượng đang bị truy tố.
Thị trấn Laukkaing (Myanmar), nằm sát biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), từng là vùng đất nghèo nàn, sau được các gia tộc này biến thành thiên đường sòng bạc và mại dâm.
Khi kinh doanh phi pháp bị siết, chúng chuyển sang điều hành các “trại lừa đảo”, tuyển người qua mạng với lời hứa việc nhẹ, lương cao.
Các băng nhóm này sở hữu quân đội riêng, kiểm soát điện, nước, an ninh, thậm chí cả nghị sĩ địa phương. Lợi nhuận từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến được ước tính lên đến hàng chục tỉ USD mỗi năm, theo điều tra của Trung tâm Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Dự báo Ngắn hạn (CMASF).
Không ít thanh niên Trung Quốc thất nghiệp đã bị dụ dỗ sang Myanmar, Campuchia hoặc Lào, rồi bị tịch thu hộ chiếu và ép làm việc 12-16 tiếng mỗi ngày trong các trung tâm lừa đảo.
Một số nhân chứng kể rằng, ai từ chối “làm việc” sẽ bị đánh, nhốt vào phòng tối hoặc bán sang nhóm khác.
Từ năm 2023 đến nay, Trung Quốc phối hợp với Myanmar đã bắt giữ hơn 57.000 người Trung Quốc liên quan đến lừa đảo mạng. Nhiều “ông trùm” bị dẫn độ về nước, truyền hình trực tiếp cảnh xét xử và tuyên án.
Giới chức Bắc Kinh coi đây là một trong những chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia lớn nhằm răn đe tận gốc và khôi phục hình ảnh quốc tế bị tổn hại nghiêm trọng.
Theo nhà nghiên cứu Ivan Franceschini (Đại học Quốc gia Singapore), việc nhiều người Trung Quốc cầm đầu mạng lưới lừa đảo quốc tế đã “gây tổn hại sâu sắc tới uy tín của Trung Quốc”, buộc chính quyền phải hành động quyết liệt để lấy lại niềm tin trong nước.
Các số liệu mới nhất cho thấy, tỉ lệ tội phạm mạng tại Trung Quốc đã giảm liên tục trong năm qua, và Bắc Kinh khẳng định đã kiểm soát hiệu quả làn sóng lừa đảo xuyên biên giới.
“Điều tra những vụ án này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của sự an toàn. Chỉ khi loại bỏ tội phạm, người dân mới thật sự hạnh phúc” – một điều tra viên chia sẻ trong phim tài liệu.
T.H