Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTriển vọng Đức nối lại nhập khẩu khí đốt Nga

Triển vọng Đức nối lại nhập khẩu khí đốt Nga

Tranh luận về việc có nên khôi phục nhập khẩu khí đốt Nga đang nóng trở lại tại Đức, cho rằng Berlin khó có thể “thoát Nga” hoàn toàn về năng lượng.

Đường ống Nord Stream 2 được xây dựng để đưa khí đốt Nga đến Đức.

Thủ hiến bang Saxony Michael Kretschmer đã thổi bùng tranh cãi tại Đức khi kêu gọi Berlin cần tính tới khả năng mua lại năng lượng từ Nga ngay sau khi xung đột Ukraina chấm dứt. Phát biểu với nhóm truyền thông Funke, ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Khi đạt được lệnh ngừng bắn, Đức nên xem xét nối lại nguồn cung từ Nga”.

Theo ông Kretschmer, Nga “trong tương lai phải trở lại là đối tác thương mại của Đức”, nhưng Berlin cần tránh lặp lại sự phụ thuộc như trước năm 2022. Ông cho rằng quan hệ kinh tế tốt thậm chí giúp “tăng cường an ninh quốc gia”.

Thuộc đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz, ông Kretschmer nhiều lần nêu quan điểm ủng hộ nối lại nhập khẩu khí đốt Nga sau xung đột Ukraina. Điều này khiến ông bị chỉ trích ngay trong nội bộ đảng, nhất là khi EU vẫn duy trì các lệnh trừng phạt Nga sâu rộng trong mùa đông thứ tư của cuộc xung đột.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục mô tả lệnh trừng phạt là cuộc chiến kinh tế, đồng thời nhấn mạnh chính châu Âu là bên “chịu thiệt hại rõ rệt nhất” khi cắt nguồn năng lượng Nga.

Thủ hiến Kretschmer cho rằng Đức phải xem xét lại trừng phạt từ góc độ kinh tế quốc gia, vì chính sách năng lượng hiện nay đang kéo nước Đức đến bờ vực mất nền tảng công nghiệp.

Không chỉ Thủ hiến Kretschmer, tranh luận còn được đẩy xa hơn bởi phát biểu của nghị sĩ Steffen Conte (đảng AfD). Trả lời RIA Novosti, ông Conte cho rằng Đức và Nga hoàn toàn có thể nối lại hợp tác năng lượng trong vòng 10 năm tới.

Ông Conte chỉ trích gay gắt thông tin Berlin có thể bán dự án Nord Stream 2 cho nhà đầu tư Mỹ Stephen Lynch, gọi đây là “dấu hiệu của một chính sách phi lý khiến châu Âu, đặc biệt là Đức, bị bòn rút”.

Theo ông, dù tuyên bố đã từ bỏ năng lượng Nga, nhưng thực tế Berlin vẫn mua khí đốt qua các nước trung gian với giá cao hơn nhiều. Vì vậy, việc khôi phục dự án với Nga “không gặp trở ngại kỹ thuật nào”, mà chỉ vướng “ý chí chính trị” của chính phủ Đức.

Khi được hỏi về đàm phán giữa doanh nghiệp Đức và Mỹ liên quan đến Nord Stream 2, Conte cho biết ông không có thông tin, nhưng khẳng định việc đưa bên thứ ba vào thay vì tự xử lý là một lựa chọn bất thường.

Stephen Lynch – nhà đầu tư Mỹ gây chú ý với ý định mua lại hệ thống đường ống Nord Stream 2 – cho rằng châu Âu cuối cùng vẫn phải quay lại nguồn khí đốt Nga. Theo New York Times, ông từng tìm cách thuyết phục giới chức cấp cao Đức hồi tháng 5 về kế hoạch táo bạo của mình.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề nghị mua lại đường ống nào.

Những phát biểu liên tiếp của ông Kretschmer và Conte cho thấy tranh luận về tương lai năng lượng Đức – Nga đã trở lại, bất chấp nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của Berlin. Trong bối cảnh giá năng lượng vẫn cao và công nghiệp Đức gặp khó, khả năng Đức nối lại nhập khẩu khí đốt Nga sau xung đột Ukraina đang dần trở thành câu hỏi lớn mà chính trường Berlin khó né tránh.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới