Friday, December 5, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ cắt viện trợ tài chính Ukraina, buộc NATO mua vũ khí...

Mỹ cắt viện trợ tài chính Ukraina, buộc NATO mua vũ khí với giá gốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn viện trợ tài chính cho Ukraina, yêu cầu các nước NATO phải trả đủ 100% tiền mua vũ khí.

Trong cuộc họp nội các ngày 2.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố quan trọng: Nước Mỹ hiện tại đã không còn dính líu về mặt tài chính tới cuộc xung đột tại Ukraina, chính thức khép lại kỉ nguyên viện trợ không hoàn lại kéo dài suốt nhiều năm qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ không ngần ngại so sánh cách tiếp cận thực dụng của mình với chính sách của người tiền nhiệm. Ông cho rằng, chính quyền cũ đã giải ngân tới 350 tỉ USD một cách quá dễ dàng cho các khoản viện trợ bao gồm tiền mặt và khí tài quân sự đắt đỏ.

Ông Trump ví von việc chi tiêu này giống như phát kẹo miễn phí, gây thâm hụt ngân sách quốc gia mà không đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho nước Mỹ.

Ông Trump vạch ra một cơ chế mới sòng phẳng hơn dựa trên nguyên tắc thương mại. Ông tuyên bố Mỹ sẽ không cho không bất cứ thứ gì trong nhiệm kỳ của mình.

Theo chính sách mới, Mỹ chuyển sang vai trò nhà cung cấp thương mại và sẽ bán vũ khí cho các nước thành viên NATO với yêu cầu thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch mua bán, việc các nước châu Âu chuyển giao số vũ khí này cho Ukraina hay sử dụng cho mục đích phòng thủ riêng là quyền quyết định của họ.

Tuyên bố này mang ý nghĩa chiến lược lớn, đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính của cuộc xung đột giờ đây được chuyển giao hoàn toàn lên vai các đồng minh châu Âu.

Trong khi đó, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vẫn duy trì được các đơn hàng lớn từ NATO nhưng ngân sách liên bang sẽ không còn phải gánh chịu các khoản chi phí khổng lồ như trước.

Đây được xem là bước đi cụ thể hóa chủ trương “Nước Mỹ trên hết”, ưu tiên lợi ích kinh tế quốc nội và buộc các đồng minh phải chia sẻ trách nhiệm an ninh công bằng hơn.

Bên cạnh vấn đề tài chính, ông Trump cũng cập nhật về tiến trình ngoại giao khi cho biết, các đại diện của mình đang có mặt tại Nga để tiến hành đàm phán trực tiếp.

Tự tin vào khả năng dàn xếp các xung đột quốc tế với thành tích đã giải quyết 8 cuộc chiến trước đây, ông Trump kỳ vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp để khép lại cuộc xung đột tại Ukraina một cách nhanh chóng nhất.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới