Wednesday, September 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNhững mối đe dọa chết người từ Iran gửi vào nước Mỹ

Những mối đe dọa chết người từ Iran gửi vào nước Mỹ

Tại phiên điều trần, Dân biểu Mark Green của Đảng Cộng hòa tiểu bang Tennessee, Chủ tịch Ủy ban đã hỏi ông Nathan Sales, người từng làm việc tại Cơ quan Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng: “Mỹ có gì để đảm bảo rằng Hamas và những kẻ khủng bố khác được Iran hậu thuẫn không nằm trong số hơn 1,2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vượt qua biên giới phía Nam Hoa Kỳ kể từ năm 2021?”

Lính Mỹ ở Trung Đông

Ông Sales trả lời: “Thưa Chủ tịch, tôi không nghĩ chúng ta có bất kỳ đảm bảo nào. Tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận về điều tồi tệ nhất. Chúng ta biết rằng những kẻ khủng bố có liên quan đến Iran đang hiện diện ở Mỹ”. Ông chỉ ra rằng trước vụ tấn công khủng bố của Hamas từ Gaza vào Israel ngày 7/10, 128 thành viên Hezbollah đã bị FBI bắt giữ tại Mỹ trong nhiều năm. Hezbollah, giống như Hamas, được chế độ Hồi giáo cực đoan Iran tài trợ, trang bị vũ khí và chỉ đạo hành động. Trong hàng triệu hay hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp mà chúng ta đã biết, chúng ta không nên cho rằng tất cả họ đều có hồ sơ hoàn toàn sạch sẽ, ông Sales nói.

“Gotway” là thuật ngữ chỉ những người nhập cư bất hợp pháp đã bị Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ phát hiện nhưng không bị bắt giữ. Ông Sales từng là người phụ trách Cơ quan Chống khủng bố, từng giữ chức Quyền Thứ trưởng Ngoại giao về An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông cũng phục vụ trong chính quyền Trump với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống tại Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại IS. Ông Sales nói trước Hội đồng của Hạ viện rằng, Iran đang tích cực bày mưu ám sát một số cựu quan chức cấp cao Hoa Kỳ ngay trên đất Mỹ. Năm ngoái, Bộ Tư pháp đã công bố cáo buộc đối với một thành viên của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), người này được cho là kẻ cầm đầu âm mưu sát hại ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Kẻ ám sát được cho là cũng đang nhắm mục tiêu vào cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. “Những cựu quan chức này và những người khác giống như họ hiện đang sống dưới sự bảo vệ liên tục 24 giờ của chính phủ bởi mối đe dọa từ Iran đối với tính mạng của họ”, ông nói.

Các nhân chứng khác trong phiên điều trần cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Ông Thomas Warrick, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Atlantic Council, phát biểu: Chế độ Iran phải chịu trách nhiệm về các âm mưu giết hoặc bắt cóc công dân Mỹ, những người dám chỉ trích chế độ này. Iran cũng phải chịu trách nhiệm vì nhắm mục tiêu vào các cựu quan chức Mỹ. Có mọi lý do cho thấy những âm mưu như vậy sẽ tiếp tục diễn ra. Việc phá vỡ những âm mưu này đòi hỏi FBI phải liên tục cảnh giác. FBI chịu trách nhiệm dẫn đầu nỗ lực phá vỡ những âm mưu đó. Các bộ phận khác trong cộng đồng tình báo và thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng”. Được biết từ năm 2008 đến năm 2019, ông Warrick làm việc tại Cơ quan Chống khủng bố thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Tương tự, ông Robert Greenway, Giám đốc Trung tâm Quốc phòng tại tổ chức tư vấn Heritage Foundation nói trong phiên điều trần rằng, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã chạm trán gần 73.000 người nhập cư bất hợp pháp thuộc diện lo ngại cao trong hai năm qua tại biên giới mở giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ông Greenway cho biết: “Trong hai năm qua, lực lượng Biên phòng Hoa Kỳ đã chạm trán 7.282 người nhập cư bất hợp pháp thuộc diện cần quan tâm đặc biệt ở biên giới Hoa Kỳ. Trong số đó, nhiều người đến từ Trung Đông”. Cụ thể, từ tháng 10/2021 – 10/2023, các nhân viên biên phòng đã gặp 6.386 người đến từ Afghanistan, 3.153 người từ Ai Cập, 659 người từ Iran, 538 người từ Syria, 139 người từ Yemen, 123 người từ Iraq, 164 người từ Lebanon, 1.613 người từ Pakistan, 15.594 người từ Mauritania, 13.624 người từ Uzbekistan và 30.830 người từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được Dân biểu Mark Green hỏi liệu ông có đồng ý với cảnh báo của ông Sales về mối đe dọa an ninh quốc gia mà biên giới mở với Mexico gây ra cho Hoa Kỳ hay không, ông Greenway đã nói rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, thưa Chủ tịch. Và một lần nữa, hồ sơ của họ ghi rõ ràng về việc đã thực hiện chính xác điều đó. Tôi cũng lưu ý rằng những người đại diện của họ và chính Iran cũng đang tham gia hoạt động tội phạm, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi họ có chung mục tiêu với các mạng lưới tội phạm khác”. Ông Greenway đang đề cập đến các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn. Những nhóm này hợp tác với các tập đoàn ma túy Mexico và các tập đoàn tội phạm Đông Âu.

Nhân chứng thứ tư tại phiên điều trần là bà Masih Alinejad, nhà báo và nhà hoạt động chính trị gốc Iran, bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước nơi bà sinh ra. Hiện bà là công dân Hoa Kỳ sống ở quận Brooklyn, thành phố New York. “Là một công dân Mỹ, tôi không cảm thấy an toàn tại ngôi nhà của mình. Gia đình tôi không cảm thấy an toàn. Kể từ năm 2021, tôi đã bị buộc phải chuyển chỗ ở hơn chục lần dưới sự giám sát của FBI. Hai năm trước, tình báo Iran đã lên kế hoạch bắt cóc tôi và đưa tôi từ Brooklyn bằng tàu cao tốc và tàu chở hàng đi Venezuela rồi tới Iran”, bà Alina phát biểu. Việc phải di chuyển liên tục mà không biết rõ về bản chất thực sự của mối nguy hiểm đã mang lại khó khăn lớn cho tôi, chồng và các con của tôi. Tất cả chúng tôi đều phải giả vờ sống một cuộc sống bình thường trong khi phải liên tục di chuyển. Vào tháng 7 năm ngoái, một người đàn ông cầm AK-47 đã đến nhà tôi ở Brooklyn với mục đích giết tôi theo lệnh trực tiếp từ Cộng hòa Hồi giáo. Kẻ ám sát, thành viên của băng nhóm tội phạm Đông Âu, đã âm thầm quan sát tôi nhiều ngày, chờ bên ngoài ngôi nhà và theo dõi hoạt động của tôi cũng như gia đình tôi, hàng xóm và bạn bè tôi.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới