Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Trung Quốc đã tăng trong tháng 8 lên mức cao nhất kể từ khi Bắc Kinh điều chỉnh bộ dữ liệu vào năm 2023.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 18/9, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động từ 16 đến 24 tuổi (không bao gồm sinh viên) đã tăng từ 17,8% trong tháng 7 lên 18,9% trong tháng 8.
Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này từng đạt kỷ lục 21,3% vào tháng 6/2023, buộc Bắc Kinh phải tạm ngừng công bố dữ liệu hàng tháng trong vòng 5 tháng, trước khi áp dụng phương pháp tính toán mới từ tháng 12/2023.
Áp lực việc làm càng thêm căng thẳng khi mùa hè năm nay chứng kiến số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học kỷ lục, khoảng 12,2 triệu người, phần lớn gia nhập thị trường lao động vốn đã chật vật vì nguy cơ giảm phát và bất ổn bên ngoài. Nhiều người trong số họ đang vật lộn để tìm công việc phù hợp với trình độ học vấn và kỹ năng.
Maggie Li, một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, cho biết cô bắt đầu tìm việc từ đầu tháng 8 sau khi đề nghị tuyển dụng mà cô đã chấp thuận bất ngờ bị hủy mà không có lý do. Từ đó đến nay, cô đã tham gia bảy cuộc phỏng vấn cho các vị trí hành chính và nhân sự tại Bắc Kinh, nhưng vẫn chưa nhận được cơ hội phù hợp.
Nhiều bạn trẻ chọn tiếp tục học lên cao học với hy vọng gia tăng lợi thế cạnh tranh, nhưng Li lại tỏ ra hoài nghi về giá trị của tấm bằng sau đại học. “Lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực của tôi chẳng mang lại ích lợi gì. Việc chuyển ngành để học cao học rất khó, và hiện nay hầu hết ngành nào cũng khó xin việc”, cô nói.
Theo Barclay Bram, thành viên Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Hiệp hội châu Á, những điều kiện vĩ mô đầy thách thức, bao gồm căng thẳng thương mại, thị trường bất động sản lao dốc và áp lực giảm phát, đã buộc một số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp phải chấp nhận công việc lao động phổ thông như giao hàng.
“Điểm khác biệt của thế hệ ngày nay là họ có trình độ học vấn cao, nhưng lại cảm thấy nỗ lực của mình không được đền đáp trong bối cảnh kinh tế trì trệ”, Bram nhận định.
Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm kiềm chế thất nghiệp thanh niên, bao gồm chiến dịch của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội hỗ trợ người trẻ thông qua dịch vụ giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng.
Một số kết quả bước đầu đã được ghi nhận. Theo Đài truyền hình quốc gia CCTV, văn phòng bộ tại quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, đã giúp 589 trên tổng số 1.294 sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp tìm được việc làm tính đến cuối tháng 7.
Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động từ 25 đến 29 tuổi, không bao gồm sinh viên, cũng tăng lên 7,2% trong tháng 8, so với mức 6,9% của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp chung tại khu vực thành thị Trung Quốc nhích lên 5,3%, từ mức 5,2% trong tháng trước.
T.P