Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnÔng Trump điều quân tới Portland, gọi thành phố là vùng chiến...

Ông Trump điều quân tới Portland, gọi thành phố là vùng chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân tới Portland, bang Oregon, để bảo vệ các cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Ông Trump nói sẽ điều quân đến Portland bảo vệ cơ sở của ICE. Trong ảnh là lực lượng chức năng trấn áp bên ngoài trung tâm ICE ở Broadview, Illinois, ngày 26.9.2025.

Ông Trump mô tả thành phố này đang bị “tàn phá bởi chiến tranh” và cáo buộc Antifa cùng các nhóm “khủng bố nội địa” tấn công liên tiếp.

Ngày 27.9, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Theo yêu cầu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triển khai toàn bộ lực lượng cần thiết để bảo vệ Portland – vùng đất bị chiến tranh tàn phá – cùng các cơ sở ICE đang bị Antifa và các phần tử khủng bố nội địa bao vây. Tôi cũng cho phép sử dụng toàn lực nếu cần thiết”.

Nhà Trắng không đưa thêm chi tiết về khái niệm “toàn lực” mà ông Trump nhắc tới, cũng như lực lượng cụ thể sẽ được điều động. Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin khẳng định quyết định này được đưa ra sau “nhiều tuần bạo loạn” ở các cơ sở ICE, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không để Antifa cản trở sứ mệnh bảo vệ nước Mỹ”.

Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cho biết văn phòng của bà chưa hề được thông báo trước. “Không có mối đe dọa an ninh quốc gia nào ở Portland. Cộng đồng chúng tôi an toàn và yên bình” – bà Kotek viết trên X, đồng thời nhấn mạnh bang Oregon “có thể tự đảm bảo an ninh công cộng”.

Thị trưởng Portland Keith Wilson cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump: “Không cần thêm quân đội ở đây. Tổng thống sẽ không tìm thấy bạo loạn nào trừ phi chính ông ấy mang tới”. Ông Wilson so sánh, thay vì gửi binh lính, chính phủ nên gửi kỹ sư, giáo viên hay nhân viên xã hội để hỗ trợ cộng đồng.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng việc đưa quân chỉ nhằm “kích động phản ứng, tạo ra hình ảnh hỗn loạn để củng cố tuyên bố của Tổng thống”.

Cơ sở ICE cách trung tâm Portland 3km đã trở thành tâm điểm biểu tình suốt mùa hè. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, nhưng một số vụ việc căng thẳng đã khiến cảnh sát phải dùng hơi cay, thậm chí đóng cửa cơ sở nhiều ngày.

Động thái của ông Trump diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng ở một cơ sở ICE tại Dallas, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng.

Từ đầu năm 2025, ông Trump nhiều lần dọa đưa quân tới các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, như Baltimore hay Chicago, với lý do trấn áp tội phạm. Trước đó, ông từng điều Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles và Washington D.C.

Ông Trump gần đây cũng gắn mác “tổ chức khủng bố lớn” cho Antifa – phong trào chống phát xít, thường tập hợp các nhóm cực tả trong trang phục đen. Portland vốn được coi là một trong những nơi Antifa hoạt động mạnh nhất ở Mỹ, trở thành cái cớ để Nhà Trắng liên tục nhắc tới khi biện minh cho các biện pháp mạnh tay.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo địa phương kêu gọi người dân không rơi vào “cái bẫy hỗn loạn” mà họ cho rằng chính quyền liên bang đang cố tạo ra.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới