Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 11/11 đã công bố một bộ phim kỷ niệm 76 năm ngày thành lập, trong đó lần đầu giới thiệu một đội hình trên không bao gồm máy bay không người lái (UAV) tàng hình GJ-11, một máy bay chiến đấu J-20 và một máy bay tác chiến điện tử J-16D. Các chuyên gia nhận định đây là “bộ ba hoàn hảo” có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương.

Bộ phim mang tựa đề “Những giấc mơ xa xôi” được phát hành ngày 11/11, tái hiện quá trình phát triển của Không quân Trung Quốc. Trong đoạn phim, chiếc GJ-11 Xuan Long cất cánh từ nhà chứa, bay đội hình cùng J-20 Weilong và J-16D, thể hiện năng lực tác chiến phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái ở cấp độ cao.
Không quân Trung Quốc đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công tàng hình GJ-11 bay cùng và kết nối với máy bay chiến đấu tàng hình J-20, theo South China Morning Post ngày 11.11.
Trong video, chiếc UAV bay theo đội hình cùng với J-20 và máy bay chiến đấu J-16D, một biến thể của J-16 chuyên về tác chiến điện tử. GJ-11 bay phía trước hai chiếc chiến đấu cơ có người lái, nhấn mạnh vai trò của UAV trong việc tiếp cận mục tiêu gần hơn so với máy bay chiến đấu có người lái.
UAV trong video có mật danh là Xuanlong 08. Một phi công lái chiến đấu cơ trong video, có mật danh là Weilong, nói: “Weilong 01 đã tiếp nhận, đang phối hợp với Xuanlong”. Weilong là mật danh của J-20.
Đây là video đầu tiên ghi lại cảnh UAV và máy bay có người lái của Trung Quốc hoạt động cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai công nghệ phối hợp có người lái – không người lái (MUM-T), theo South China Morning Post.
Hồi năm 2022, một kế hoạch về MUM-T liên quan đến J-20 đã được tiết lộ khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng bài phân tích về viễn cảnh UAV được tích hợp trong các chiến dịch tác chiến và hoạt động bên cạnh các máy bay có người lái. Bài viết đi kèm hình ảnh đồ họa chiếc J-20 có 2 chỗ ngồi đang điều khiển nhiều UAV tàng hình. Hình ảnh đó được cho là sự xác nhận rằng phi công phụ của chiếc J-20 đóng vai trò như “sĩ quan vũ khí” với nhiệm vụ điều khiển các UAV.
Chuyên gia quân sự Song Zhong Ping nhận định, GJ-11 đã đạt đến một mức độ hoạt động nhất định, sự kết hợp bộ ba GJ-11, J-20 và J-16D là hoàn hảo. Theo ông, sự kết hợp này dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa năng lực của Không quân PLA trong việc phá vỡ các hệ thống phòng không của đối phương.
Ông cũng lưu ý rằng, trong khi máy bay tác chiến điện tử J-16D có thể gây nhiễu và làm tê liệt các hệ thống radar của đối phương, thì máy bay chiến đấu J-20 và máy bay không người lái GJ-11 sẽ tận dụng khả năng tàng hình, đột phá qua tuyến phòng thủ và hạ các mục tiêu quan trọng. Ngoài ra, GJ-11 còn có thể đóng vai trò như “cánh tay nối dài” của máy bay có người lái, thâm nhập sâu vào khu vực nguy hiểm.
Theo Wang Ya Nan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, sự kết hợp này mở ra nhiều chiến thuật tác chiến linh hoạt, chẳng hạn UAV GJ-11 có thể bay đi trước để trinh sát vũ trang, hỗ trợ J-16D và J-20 tấn công hiệu quả hơn. Ông cho rằng điều này cho thấy PLA đang tích cực thử nghiệm khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái, phản ánh bước tiến mới trong chiến lược không chiến hiện đại của Trung Quốc.
“GJ-11 có thể hoạt động như một máy bay không người lái yểm trợ và che chắn cho máy bay có người lái”, ông nói.
Việc các khí tài tàng hình tiên tiến cùng xuất hiện trong một đội hình chiến đấu cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc hàng không, đồng thời khẳng định nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến tổng hợp của Không quân PLA trong tương lai gần.
T.H