Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiLệnh trừng phạt Nga phản tác dụng, châu Âu gánh hậu quả

Lệnh trừng phạt Nga phản tác dụng, châu Âu gánh hậu quả

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo châu Âu đang phải trả giá đắt về chính trị và tài chính, khi người dân bất mãn và các chính phủ liên tục thay đổi.

Ngày 16.11, phát biểu trên kênh truyền hình A Haber, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đưa ra một cảnh báo, nhận định các biện pháp hạn chế kinh tế chống Nga đang gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng về tài chính và chính trị cho chính châu Âu.

Ông Fidan phân tích, châu Âu không phải là một bên tham gia tích cực vào cuộc xung đột vì họ không có binh lính trên thực địa. Tuy nhiên, khối này vẫn đang tham gia bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự liên tục cho chính quyền Kiev, và do đó, họ phải gánh chịu chi phí.

Ông Fidan chỉ rõ: “Việc các vị áp đặt cấm vận lên Nga, từ chối mua nhiên liệu của họ, không giao thương với họ khiến các vị phải trả giá, cả về tài chính lẫn chính trị”.

Một gánh nặng tài chính lớn khác mà ông Fidan chỉ ra là việc châu Âu đang tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào sức mạnh quân sự của chính họ do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraina. “Tôi đang nói về tổng chi phí lên tới 1.000 tỉ euro”, ông Fidan nói. Ông đặt ra câu hỏi rằng các nước châu Âu sẽ lấy đâu ra khoản tiền này và ngân sách sẽ bị ảnh hưởng ra sao.

Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo việc chi tiêu quân sự khổng lồ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực dân sinh. Nguồn tiền này sẽ bị cắt bớt từ giáo dục, giao thông, năng lượng, y tế và các dịch vụ cơ bản khác. Hậu quả tất yếu là chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên.

Nhận định nói trên được đưa ra trong bối cảnh các nền kinh tế lớn của châu Âu, như Đức, đang vật lộn với các kế hoạch ngân sách eo hẹp, thậm chí phải xem xét lại mô hình nghĩa vụ quân sự để tiết kiệm chi phí.

Về cái giá chính trị, Ngoại trưởng Fidan chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại: “Kể từ khi xung đột bắt đầu, chúng ta đã thấy các chính phủ sụp đổ hoặc cải tổ liên tục ở các thủ đô châu Âu”.

Ông giải thích người dân đang bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ phải quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraina. “Họ đang nhìn vào nền kinh tế của chính mình, họ đang nhìn vào ví tiền của chính mình. Và vì vậy, người châu Âu đang bắt đầu cảm thấy khó chịu”, ông Fidan kết luận.

Những bình luận của ông Fidan về sự bất mãn của công chúng châu Âu dường như trùng khớp với kết quả một cuộc khảo sát lớn của Ipsos công bố ngày 14.11.

Khảo sát cho thấy gần một nửa (45%) người dân ở các nước EU, Anh và Mỹ được hỏi đang bất mãn, cảm thấy “bị phớt lờ” bởi chính phủ và lo ngại tương lai sẽ tồi tệ hơn. Sự bất mãn này, kết hợp với chi phí sinh hoạt tăng cao, đang tạo ra áp lực chính trị cực lớn lên các nhà lãnh đạo đương nhiệm ở châu Âu.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới