Tuesday, October 15, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiTQ đang là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

TQ đang là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tăng như xăng dầu; điện thoại và linh kiện…

 

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 vừa qua ước tính đạt 19,50 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,69 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước như điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; điện tử, máy tính và linh kiện; giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ…
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 7 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 25,5 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU; Trung Quốc; Thị trường ASEAN; Nhật Bản…
Về thị trường hóa nhập khẩu hàng hóa, 7 tháng đầu năm, kim ngạch ước tính đạt 130,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như điện tử, máy tính và linh kiện; sắt thép; xăng dầu; chất dẻo…
 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ở 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tăng: Xăng dầu tăng 101,4%; vải tăng 18,8%; điện thoại và linh kiện tăng 6,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 5,1%; sắt thép tăng 11,8% (lượng giảm 12,4%). Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc; ASEAN; Nhật Bản; Hoa Kỳ…
 
Như vậy, tính chung 7 tháng cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 3,1 tỷ USD , trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,2 tỷ USD.
 
“Điều chú ý là tình hình chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc ngày càng căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong thời gian tới. Do đó, Việt Nam cần theo dõi sát tình hình và chủ động có giải pháp ứng phó để hạn chế tác động bất lợi”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý.
RELATED ARTICLES

Tin mới