Thursday, September 19, 2024
Trang chủGóc khuất Trung HoaXe tăng Nga-Trung, loại nào uy lực hơn

Xe tăng Nga-Trung, loại nào uy lực hơn

Trong trường hợp xung đột ở Ladakh lan rộng việc Ấn Độ và Trung Quốc đưa xe tăng vào tham chiến là điều không thể tránh khỏi.

Xe tăng Type 15 của Trung Quốc hoạt động gần biên giới với Ấn Độ.

Theo tờ Topwar của Nga, vài tháng trước khi tình hình ở Ladakh dần trở nên nóng lên, Quân đội Trung Quốc đã cho triển khai số lượng đáng kể xe tăng Type 15 lên khu vực này, hành động này diễn ra gần như đồng thời với việc Ấn Độ đưa xe tăng T-90 lên khu vực biên giới mà hai bên đang tranh chấp.

Theo như tuyên bố của Quân đội Ấn Độ việc triển khai T-90 đến Ladakh là dựa trên các đánh giá về khả năng tác chiến của dòng xe tăng này trên các khu vực có địa hình đặc biệt. Trong khi đó phía Trung Quốc cho rằng với trọng lượng khoảng 36 tấn những chiếc Type 15 của họ sẽ có lợi thế hơn nếu tác chiến ở vùng núi Ladak.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự của Topwar nhận định phía Trung Quốc có phần hơi tự mãn khi đặt cược quá lớn vào Type 15 nhất là khi đối thủ của nó là T-90. Theo như người Nga nhận xét vấn đề của Type 15 chính là việc nó chỉ được trang bị pháo 105mm.

Cũng theo Topwar, so với Type 15, T-90 có kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn hẳn và khả năng của chiếc xe tăng này đã được chứng minh trên nhiều chiến trường khắc nghiệt nhất. Trong một số thử nghiệm, xe tăng Nga vẫn có thể chiến đấu tốt khi hứng chịu các cuộc tấn công bởi pháo 120mm vốn được trang bị cho các dòng xe tăng của phương Tây như M1 Abrams hay Leopard 2.

Về cơ bản nếu muốn hạ gục được T-90 hay kíp lái ngồi bên trong thì điều đầu tiên cần làm là phải phá bằng được các lớp giáp bảo vệ của chiếc xe tăng này. Trong trường hợp này pháo 105mm của Type 15 không phải là một lựa chọn tốt, kể cả khi nó được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường phóng qua nòng.

Do đó, nếu Type 15 và T-90 đối đầu trên đỉnh Ladakh, chỉ xét riêng về tính năng kỹ chiến thuật Ấn Độ đã có lợi thế hơn so với phía Trung Quốc.

Cơ hội duy nhất giúp Trung Quốc có thể lật ngược tình thế chính là dùng số lượng lớn xe tăng để áp đảo đối phương. Nhưng có vấn đề khác phát sinh đó là địa hình ở Ladakh tương đối hẹp không phù hợp cho việc triển khai một cuộc tấn công bằng thiết giáp từ nhiều hướng khác nhau.

Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ có một số ít T-72 và T-90 trên Ladakh nếu họ phải đối đầu với hàng trăm chiếc Type 15 cùng một lúc thì lợi thế về trang bị có thể sẽ không còn. Thắng thua lúc này có lẽ chỉ còn dựa vào kỹ năng điều khiển xe tăng của binh sĩ Ấn Độ.

Về cơ bản nếu muốn hạ gục được T-90 hay kíp lái ngồi bên trong thì điều đầu tiên cần làm là phải phá bằng được các lớp giáp bảo vệ của chiếc xe tăng này. Trong trường hợp này pháo 105mm của Type 15 không phải là một lựa chọn tốt, kể cả khi nó được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường phóng qua nòng.

RELATED ARTICLES

Tin mới