Tuesday, April 30, 2024
Trang chủQuân sựCác nhà máy quốc phòng Nga hoạt động hết công suất

Các nhà máy quốc phòng Nga hoạt động hết công suất

Người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga cho biết các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự nước này đang hoạt động hết công suất trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod của Nga vào tháng 10/2022.

“Các nhà máy của Rostec tham gia thực hiện các hợp đồng nhà nước đang làm việc gần như suốt ngày đêm. Các nhân viên đang thể hiện sự hy sinh và thấu hiểu về khối lượng công việc ngày càng tăng”, Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec, nói với hãng tin Tass hôm 2/1.

Ông Chemezov cũng cho biết, các nhà máy của Rostec đã chuyển sang sản xuất với tần suất 24/7, bao gồm sản xuất máy bay và xe tăng.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức phương Tây nhận định, kho vũ khí của Nga có thể đã cạn kiệt sau gần một năm triển khai chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt sau các đợt tập kích diện rộng gần đây. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ đánh giá này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 11/2022 tuyên bố, các nhà máy quốc phòng tại Moscow, St. Petersburg cũng như tại các vùng Ural, Siberia và Viễn Đông đang “hoạt động hết công suất”.

Lãnh đạo Rostec tuần trước thông báo tập đoàn chuẩn bị tăng cường sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M trong những năm tới.

“Tu-160 là một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga. Do vậy, việc nâng cấp máy bay đang hoạt động và nối lại việc sản xuất các máy bay ném bom chiến lược này là nhiệm vụ ưu tiên của chúng tôi. Các máy bay ném bom mang tên lửa được nâng cấp vượt trội so với các máy bay tiền nhiệm và đã được trang bị thiết bị điện tử vô tuyến mới, động cơ NK-32-02 và các hệ thống khác. Việc sản xuất những chiếc máy bay này sẽ được đẩy mạnh trong những năm tới”, văn phòng báo chí của Công ty United Aircraft Corporation (UAC) thuộc Rostec dẫn lời ông Chemezov cho biết.

Trung tướng Sergey Kobylash, người đứng đầu lực lượng chỉ huy không quân tầm xa Nga, cho biết máy bay tầm xa sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine vào năm 2023.

Tướng Kobylash nói rằng, chương trình huấn luyện chiến đấu và tác chiến của Nga trong năm nay bao gồm “việc sử dụng các phương tiện hủy diệt trên không”. Các phi công cũng sẽ tiếp tục được đào tạo và nâng cao kỹ năng vận hành các hệ thống điều khiển tự động và vũ khí có độ chính xác cao.

“Những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện vào năm 2023 và đánh dấu sự tham gia của lực lượng máy bay tầm xa trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)”, tướng Nga nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tất cả các mục tiêu của lực lượng sẽ đạt được nhờ sự nỗ lực của tất cả nhân viên.

Tháng trước, tướng Kobylash nói với báo Krasnaya Zvezda của quân đội Nga rằng hầu hết phi công của lực lượng không quân tầm xa đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Lực lượng không quân tầm xa của Nga đang tập trung vào ba loại máy bay, bao gồm Tu-95MS và Tu-160 mang tên lửa chiến lược, và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine đã thực hiện ít nhất hai nỗ lực tấn công các sân bay, nơi có các máy bay tầm xa, ở các vùng Saratov và Ryazan trong lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các căn cứ Engels và Dyagilevo, nhưng bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới