Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ muốn tăng đầu tư quân sự ở châu Á

Mỹ muốn tăng đầu tư quân sự ở châu Á

altTrong chiến lược quân sự
mới nhất, Lầu Năm góc nói Mỹ cần chú trọng và tăng cường nguồn lực
vào các nước Đông Nam Á, trong có Việt Nam.

Đây là Chiến lược Quân sự
Quốc gia được sửa đổi lần đầu kể từ năm 2004 tới nay, và là phần
đóng góp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Chiến lược An ninh Quốc gia 2011.

Chiến lược An ninh Quốc
gia thường kỳ là tổng hợp các đánh giá của chính phủ Mỹ về các đe
dọa an ninh cũng như cách thức đối phó.

Chiến lược Quân sự Quốc
gia, công bố hôm thứ Ba 08/02/2011, khuyến cáo Hoa Kỳ nên có thêm các
cuộc tập trận với Việt Nam, Thái Lan và Philippines cùng một số quốc
gia khác.

Đồng thời, văn bản này
cũng chỉ ra nhu cầu mở rộng và làm sâu thêm quan hệ quân sự với Ấn
Độ và Trung Quốc, tuy tỏ ra quan ngại về các tiến bộ kỹ thuật quốc
phòng của Bắc Kinh.

Sức mạnh và quan ngại

Bộ Quốc phòng Mỹ trong
Chiến lược Quân sự Quốc gia chú trọng vào ba chủ đề chính: châu Á
như một khu vực đang ngày càng mạnh lên và cũng gây thêm nhiều quan ngại;
đe dọa của các cuộc tấn công trên không gian ảo (cyberattacks) và ảnh
hưởng của các cuộc chiến tranh đối với quân đội, đặc biệt là người
dân Mỹ.

Khi quân đội Hoa Kỳ đang
bước vào năm thứ 10 của cuộc chiến ở Iraq, văn bản này cảnh báo về
các hậu quả của “sự mệt mỏi mà chiến sự lâu dài gây ra cho máy
móc và con người của chúng ta”

Nói về Á châu, một quan
chức cao cấp của Lầu Năm góc cho rằng sự chú trọng mới không có
nghĩa sẽ có thêm quân Mỹ tại khu vực này, nhưng có khả năng sẽ có
sự phân bổ lại quân số lính Mỹ ở các nơi, thí dụ ở châu Âu nay không
còn cần nhiều lính Mỹ vì đã có hệ thống phòng thủ tên lửa của
Nato.

Bản chiến lược mới nói
quân đội Mỹ cần tìm cách “tăng chú ý và đầu tư nguồn lực vào Đông
Nam Á và Nam Á”, tăng số lượng các cuộc tập trận với Thái Lan,
Philippines và Việt Nam, cùng một số nước khác.

Báo cáo này được đưa ra
trùng với thời điểm cuộc tập trận Hổ mang Vàng với sự tham gia của
11.000 quân nhân, trong đó có hơn 7.000 lính Mỹ, đang diễn ra tại Thái
Lan.

Quan điểm về Trung Quốc
của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là “quan ngại về quy mô và mục đích
chiến lược của quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, cũng như
thái độ ngày càng mạnh bạo của nước này trong không gian, không gian
ảo, tại Hoàng Hải, Đông Hải và Biển Đông”.

“Chúng tôi sẽ tiếp
tục theo dõi thận trọng sự phát triển quân sự của Trung Quốc cũng
như tác động của nó lên cán cân quân sự ở khu vực.”

Bắc Hàn vẫn được duy trì
như một trong các đe dọa cho mục tiêu an ninh c̀ủa Mỹ.

Tại Trung Đông, Lầu Năm góc cho rằng một nước
Iran có vũ khí nguyên tử trong tay có thể khiến nhiều nước khác tìm
cách vũ trang hạt nhân hoặc tăng cường vũ trang, dẫn tới xung đột khu
vực.

 

(Theo BBC)

RELATED ARTICLES

Tin mới