Tuesday, April 23, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiChi 1.227 tỷ đồng để đạt chuẩn nông thôn mới, cuối năm...

Chi 1.227 tỷ đồng để đạt chuẩn nông thôn mới, cuối năm vẫn xin gạo cứu đói

Số gạo cứu đói mới chỉ hỗ trợ được cho 1/4 số nhân khẩu thuộc hộ nghèo trên toàn tỉnh Tuyên Quang, chưa kể số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo.

Tuyên Quang: 269,235 tấn gạo cứu đói và trên 1.227 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tuyên Quang vừa được Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 269,235 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Số gạo cứu đói được phân bổ cho 17.947 khẩu của tỉnh. Mức hỗ trợ là 15kg/người/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng, theo đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Trước đó, đầu tháng 12/2015, UBND tỉnh Tuyên Quang đã thông báo về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, số hộ nghèo là 18.630 hộ (74.644 khẩu), chiếm 9,31%; số hộ cận nghèo là 32.305 hộ (136.982 khẩu), chiếm 16,14%.

Cao nhất là huyện Lâm Bình với tổng số 2.738 hộ nghèo (12.195 khẩu), chiếm 37,6% toàn tỉnh.

Theo đó, số nhân khẩu được cấp gạo cứu đói trong dịp Tết chỉ chiếm 24% tổng số nhân khẩu thuộc hộ nghèo trên toàn tỉnh, không kể số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng vừa cho biết, đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, chiếm 7,75%.

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong một năm qua là trên 1.227 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên đã được đầu tư xây dựng 773 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 21 công trình thủy lợi; xây dựng 13 công trình hạ tầng lưới điện; 22 công trình trường học và một số hạng mục phụ trợ của trường học; xây mới, nâng cấp 169 công trình nhà văn hóa xã, thôn, bản… Các hạng mục trên đều thuộc về xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang cho biết năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã “đạt chuẩn nông thôn mới”.

Nghệ An: 3.617,31 tấn gạo cứu đói, vẫn tổ chức bắn pháo hoa

Ngoài tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An cũng vừa nhận 3.617,31 tấn gạo cứu đói cho 21 huyện, thành, thị trong đợt Tết Nguyên đán sắp đến. Số gạo trên sẽ phân bổ cho 241.154 khẩu, mức hỗ trợ 15kg/người/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

Những huyện có số người dân cần được cấp gạo cứu đói nhiều như các huyện miền núi, biên giới Quỳ Châu (7.591 hộ), Con Cuông (7.004 hộ), Kỳ Sơn (6.908 hộ), Yên Thành (6.853 hộ)… Tại thành phố trung tâm – TP. Vinh, 316 hộ cần được hỗ trợ gạo cứu đói.

Ông Hoàng Viết Đường, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hoàn thành trước ngày 31/1/2016 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Mùi).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng vừa ký quyết định số 201/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

Bắn pháo hoa ở Cửa lò, Nghệ An, tháng 4/2015. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)

Bắn pháo hoa ở Cửa lò, Nghệ An, tháng 4/2015. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)

Việc bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân năm 2016 sẽ được thực hiện tại Công viên Trung tâm – thành phố Vinh.

Trong dịp tết Ất Mùi và vụ giáp hạt năm 2015, Nghệ An và Tuyên Quang là 2 trong số 8 tỉnh đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng số gạo hỗ trợ là 9.080 tấn cho hơn 561.000 nhân khẩu.

6 tỉnh còn lại bao gồm: Hà Nam, Bình Định, Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình.

RELATED ARTICLES

Tin mới