Saturday, April 27, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ sắp khởi công nhà máy điện hạt nhân trên biển

TQ sắp khởi công nhà máy điện hạt nhân trên biển

Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc công bố thông tin sắp khởi công công trình xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi trước cuối năm nay trên biển.

Hình mô phỏng một lò phản ứng hạt nhân trên biển có khả năng tạo ra 200 MW điện của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN). Ảnh: CGN.

Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc (CNNC), ông Tôn Tần cho biết nước này sẽ khởi công công trình xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi ở trên biển trước cuối năm nay, nhưng không nói rõ sẽ xây dựng ở vùng biển nào.

Quan chức này cho hay nhà máy điện trên, được thiết kế để cung cấp điện cho giàn khoan dầu khí ở ngoài khơi, phát triển đảo và các khu vực xa xôi, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

CNNC nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ lò phản ứng hạt nhân nổi này.

Hiện Trung Quốc có 30 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và đang tiến hành xây dựng 24 nhà máy điện hạt nhân khác, tất cả đều ở trên đất liền.

Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên biển khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi những năm gần đây, Trung Quốc liên tục thực hiện các tiến trình đẩy mạnh phát triển hàng hải, đặc biệt cả quân sự hóa trên Biển Đông, trên các khu vực vi phạm luật pháp quốc tế cũng như xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, thông tin về một nhà máy điện nổi trên biển đã được tiết lộ cũng từ vị Chủ tịch CNNC.

Ông Tôn Tần cho hay: Trung Quốc muốn “trở thành thành cường quốc trên biển” và “do đó, chắc chắn sẽ sử dụng hữu ích các nguồn tài nguyên đại dương”.

“Nhà máy điện nổi trên biển” chắc chắn sẽ phải trải qua “thử nghiệm khoa học và nghiêm ngặt”.

Bắc Kinh đưa việc phát triển hai nhà máy điện hạt nhân trên biển, do Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) xây dựng, vào kế hoạch 5 năm lần thứ 13, giai đoạn 2016 – 2020, hai công ty trên thông báo hồi đầu tháng.

Nhà máy do CNNC và CGN xây dự kiến bắt đầu hoạt động lần lượt vào năm 2019 và 2020. Chúng có thể cung cấp năng lượng cho các giàn khoan xa bờ, góp phần phát triển đảo cùng các khu vực hẻo lánh.

Trung Quốc từng tuyên bố mục tiêu tăng lượng điện hạt nhân tạo ra lên 58 GW vào năm 2020.

Nước này tạm ngừng thông qua xây dựng các nhà máy mới sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, tháng 3/2011, và tiếp tục vào năm 2012, bỏ qua lời cảnh báo từ Bộ Môi trường Trung Quốc về điều kiện an toàn hạt nhân “chưa tối ưu”.

Trên thế giới hiện chưa có tiền lệ sử dụng năng lượng hạt nhân trên biển cho mục đích dân sự.

RELATED ARTICLES

Tin mới