Thursday, April 25, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiTQ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2016 khoảng 7-8%

TQ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2016 khoảng 7-8%

Theo một quan chức cấp cao của Trung Quốc, nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 7-8% trong năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (ảnh: AFP)

Theo đó, ngân sách dành cho quốc phòng của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 7-8% lên khoảng 980 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 150 tỷ USD). Tuy nhiên con số tăng trưởng trong năm nay khá “lép vế” nếu so với mức độ giải ngân khổng lồ lên đến hơn 10% trong các năm trước.

Cụ thể, ngân sách của quân đội Trung Quốc đã tăng 10,1% lên 886,9 tỷ NDT (135,4 tỷ USD) trong năm ngoái. Con số này vẫn còn rất “khiêm tốn” nếu so với Mỹ (ngân sách 573 tỷ USD trong năm 2016).

Theo bà Phó Oánh, phát ngôn viên của Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc, ngân sách quân sự của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong năm nay song mức tăng trưởng sẽ thấp hơn so với các năm trước đó. 

RELATED ARTICLES

Tin mới