Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinXe tăng "siêu hiện đại" đã khiến TQ bị bẽ mặt tại...

Xe tăng “siêu hiện đại” đã khiến TQ bị bẽ mặt tại Nam Mỹ

Thương vụ mua bán xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 giữa Trung Quốc và Peru đã bị đổ vỡ vì chiêu “bán đồ người khác” của Bắc Kinh.

MBT-2000 của Trung Quốc đã vượt qua nhiều đối thủ lớn như T-90S, T-84U Oplot, Leopard 2A4, T-72M1, M-84M, PT-91 Twardy để trở thành lựa chọn số 1 của Lục quân Peru.

Thế nhưng sau đó vài tháng quân đội Peru mới ngã ngửa người vì Ukraine tuyên bố, xe tăng MBT-2000 sử dụng động cơ diezel 6TD-2E do Viện thiết kế chế tạo máy A.A. Morozv của Ukraine chế tạo.

Kiev cũng tuyên bố không cho phép Trung Quốc được xuất khẩu khoang động cơ và động cơ 6TD-2E lắp đặt trên loại xe tăng này. Do đó, Bắc Kinh đã phải ngậm ngùi rút khỏi một hợp đồng mà tưởng như đã nắm chắc phần thắng.

Dưới đây là chi tiết sức mạnh xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 của Trung Quốc:

RELATED ARTICLES

Tin mới