Thursday, April 18, 2024
Trang chủĐiểm tinXe tăng, vũ khí hạng nặng của Ukraine “không cánh mà bay”

Xe tăng, vũ khí hạng nặng của Ukraine “không cánh mà bay”

Trong khi các đồng minh tiếp tục chuyển xe quân sự cho quân đội Ukraine thì các vũ khí hạng nặng của nước này tiếp tục biến mất bí ẩn khỏi các kho quân đội.

(Ảnh minh họa: AFP)

Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết, kể từ ngày 3/3/2016 có 16 xe tăng loại gồm 10 xe tăng loại T-72 và 6 xe tăng loại T-64 đã “bốc hơi” khỏi các kho của quân đội Ukraine. Ngoài ra, kể từ ngày 31/3/2016, có 6 khẩu pháo cối loại 2B9, cỡ nòng 82mm của quân đội Ukraine cũng “không cánh mà bay”.

Trong khi đó, tất cả số vũ khí của mà “Nước Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng phải rút về tuyến sau vẫn nằm trong kho.

Hồi đầu năm nay, cũng theo báo cáo của OSCE, chỉ trong vòng 2 tháng kể từ ngày 29/11/2015 đến 24/1/2016, quân đội Ukraine đã mất 300 vũ khí hạng nặng, trong đó có hệ thống tên lửa, các xe bọc thép.

Quân đội Ukraine “nổi tiếng” về quản lý kém và thiếu kỷ luật. Nhiều trang thiết bị quân sự biến mất, quân lính đảo ngũ và nhiều phương tiện quân sự gặp lỗi nghiêm trọng.

Ví dụ, mùa hè năm ngoái, tuần san Zerkalo Nedeli cho biết, chỉ 1/3 số xe bọc thép của quân đội Ukraine nhận trong giai đoạn 2014-2015 còn hoạt động do năng lực sản xuất kém. Trong khi đó, đầu năm 2015, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, gần 30% binh sỹ đã đảo ngũ trong năm 2014.

Tháng 9/2014, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã lần đầu tiên triển khai tới miền đông Ukraine để giám sát việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy ở Ukraine với sự hòa giải của Nga, Pháp và Đức. Lần triển khai tiếp sau đó là vào tháng 2/2015.

RELATED ARTICLES

Tin mới