Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngÔng Tập Cận Bình áp dụng phương pháp “đun nước luộc ếch”...

Ông Tập Cận Bình áp dụng phương pháp “đun nước luộc ếch” với gia đình ông Giang Trạch Dân

Ngày 23/5 vừa qua, chính quyền Thượng Hải thông báo đang chuẩn bị kiểm tra Ủy ban Giao thông thành phố Thượng Hải. Người con thứ của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Khang đang giữ chức Tuần tra viên Ủy ban Giao thông và Xây dựng hương trấn Thượng Hải. Có phân tích cho rằng, ông Tập Cận Bình đang dùng phương pháp “đun nước luộc ếch” để từng bước thắt chặt việc quản chế gia đình ông Giang Trạch Dân, có thể một ngày nào đó sẽ ra tay bất ngờ đối với gia đình ông cựu lãnh đạo này.

Nhà bình luận chính sự Lý Lâm Nhất cho rằng, ông Tập Cận Bình đang dùng phương pháp “đun nước luộc ếch”, từng bước thắt chặt vòng vây đối với gia đình ông Giang Trạch Dân.

Kiểm tra địa bàn của ông Giang Miên Khang

Ngày 23/5 vừa qua, Ban Tổ chức Thượng Hải đã điều bốn thành viên của Ủy ban Kỷ luật Thượng Hải làm Tổ trưởng Kiểm tra Kỷ luật các đơn vị gồm Ủy ban kinh tế, Ủy ban Giao thông. Ông Giang Miên Khang (con thứ ông Giang Trạch Dân) từng được bổ nhiệm chức Tuần tra viên Ủy ban Giao thông và Xây dựng hương trấn Thượng Hải, đồng thời kiêm chức vụ tại cơ quan trực thuộc là Viện trưởng và Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Xây dựng và Phát triển giao thông Thượng Hải. Vào cuối tháng Hai năm nay, ông Giang Miên Khang dùng thân phận là Chủ nhiệm Văn phòng Hội nghị Liên tịch Thượng Hải, đến kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà ở tại quận Tùng Giang và Kim Sơn cho thấy ông này đã được lên chức Chủ nhiệm.

Sau đó, ngày 24/3, Đại Kỷ Nguyên nhận được thông tin của Luật sư nhân quyền Trịnh Ân Sùng cho biết, người dân Thượng Hải đồn tin rằng hai người con của ông Giang Trạch Dân (Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang) đều đã bị “quản thúc”, và đây là nguồn tin đáng tin cậy.

Bao vây hang ổ Thượng Hải của ông Giang Trạch Dân

Vào tháng 11/2013, ông Tập Cận Bình đã bổ nhiệm ông Hầu Khải, thuộc cấp của ông Vương Kỳ Sơn làm Bí thư Ban Kỷ luật Thượng Hải, kiêm chức Ủy viên Thường vụ thành ủy Thượng Hải.

Trước đó, vào tháng 4/2013, ông Ưng Dũng, một cán bộ cũ của ông Tập Cận Bình ở Chiết Giang được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Thường vụ thành ủy Thượng Hải kiêm Trưởng ban Tổ chức, sau đó vào tháng Sáu trở thành Phó Bí thư Thượng Hải. Như vậy, phe ông Tập Cận Bình đã kiểm soát hai vị trí quan trọng (thanh kiểm tra và bổ nhiệm cán bộ) ở Thượng Hải.

Tháng 9/2015, ông Bành Trầm Lôi, thư ký của ông Ưng Dũng, được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thượng Hải, trở thành người phối hợp cùng ông Hầu Khải.

Cuối năm 2015, ông Phó Thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn bị ngã ngựa. Ông Ngải Bảo Tuấn quan hệ thân với ông Giang Miên Hằng (con ông Giang Trạch Dân).

Tháng 3/2016, ông Hầu Khải đã khởi động công tác tuần tra đầu năm tại Thượng Hải tập trung vào 28 đơn vị, trong đó có Ủy ban Giao thông thành phố Thượng Hải do ông Giang Miên Khang phụ trách.

Vào năm 2015, Ủy ban Kỷ luật Thượng Hải đã tuần tra 41 đơn vị, tập trung chủ yếu vào địa bàn của hai người con trai cùng người cháu trai Ngô Chí Minh của ông Giang Trạch Dân.

Phân tích: Đun nước luộc ếch

Nhà bình luận chính sự Lý Lâm Nhất cho rằng, ông Tập Cận Bình đang dùng phương pháp “đun nước luộc ếch”, từng bước thắt chặt vòng vây đối với gia đình ông Giang Trạch Dân. Ban đầu là ông Hầu Khải đến Thượng Hải và thường xuyên tổ chức tuần tra quan trường Thượng Hải, sau đó từng bước thanh trừng thế lực phe Giang, chọc thủng túi tiền của nhà Giang. Hiện nay lại tiếp tục cử Tổ Kiểm tra Kỷ luật đến địa bàn của gia đình ông Giang Trạch Dân, cho thấy thế lực của ông Giang Trạch Dân đã không còn sức chống trả. Có thể, hiện nay ông Tập Cận Bình chỉ chờ thời cơ chín mùi sẽ bắt toàn bộ gia đình ông Giang Trạch Dân.

Tạp chí Động Hướng (Hồng Kông) số tháng Năm đưa tin, ngày 25/4, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cùng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính pháp Trung ương đã cùng ra thông báo “Quy định về việc xuất nhập cảnh đối với người thân quyến các cán bộ cấp cao (gồm cả cán bộ đã nghỉ hưu)”. Theo Quy định, khoảng 1500 người thân của quan chức cấp cao bị hạn chế xuất cảnh và phải báo cáo tình trạng tài sản, hộ chiếu, quốc tịch. Trong danh sách này có người của ông Giang Trạch Dân cùng hai ông Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm phái Giang là ông Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lệ.

Tháng 5/2015, chính quyền Thượng Hải lại có quy định liên quan đến “những lĩnh vực mà vợ chồng và con cái cán bộ lãnh đạo thành phố Thượng Hải không được tham gia kinh doanh”. Theo Quy định này, ông Giang Miên Hằng với chức vụ Hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố Thượng Hải (trực thuộc thành phố Thượng Hải) nằm trong danh sách “cán bộ lãnh đạo phải làm gương”.

Tháng Hai năm nay, người con thứ Giang Miên Khang được thăng chức lãnh đạo Ban Quản lý Xây dựng nhà và hương trấn Thượng Hải và Chủ nhiệm Văn phòng Hội nghị Liên tịch Thượng Hải, và bị rơi vào danh sách “cán bộ lãnh đạo phải làm gương”.

Theo Quy định, ông Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang phải viết báo cáo tình hình kinh doanh của vợ con gửi cho Ban Tổ chức và Ủy ban Kỷ luật thành phố Thượng Hải để tiến hành thẩm tra.

RELATED ARTICLES

Tin mới