Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngNga sắp "vây" biên giới NATO bằng tên lửa hạt nhân?

Nga sắp “vây” biên giới NATO bằng tên lửa hạt nhân?

Reuters đưa tin, Nga có thể sắp triển khai tên lửa hạt nhân sát biên giới NATO vào năm 2019.

 

Reuters đưa tin, Nga có thể sắp triển khai tên lửa hạt nhân sát biên giới NATO vào năm 2019. (Ảnh minh họa: AFP)

Reuters dẫn nguồn tin riêng cho hay, Nga có thể sắp triển khai loạt tên lửa hạt nhân bao vây biên giới của NATO.

Theo nguồn tin này, Nga có thể triển khai tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad vào năm 2019. Động thái này được cho là nhằm đám trả việc Mỹ khởi động lá chắn tên lửa trong thời gian qua.

Giới phân tích nhận định, các lá chắn tên lửa Mỹ giúp Nga hợp thức hóa kế hoạch triển khai tên lửa hạt nhân nói trên.

Liên quan đến kế hoạch trên, Mikhail Barabanov, một cố vấn cho Bộ Quốc phòng Nga, nhận định rằng Điện Kremlin sẽ triển khai tên lửa.

Được biết, tên lửa Iskander-M tân tiến có nhiều tính năng ưu việt. Loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu với sai số là 2m.

RELATED ARTICLES

Tin mới