Friday, March 29, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiLiệu tên lửa Triều Tiên có thể tấn công lục địa Mỹ?

Liệu tên lửa Triều Tiên có thể tấn công lục địa Mỹ?

Báo đảng Triều Tiên ngày 20.9 tuyên bố rằng Bình Nhưỡng giờ đã có khả năng tấn công vào lục địa Mỹ bằng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên dưới thời lãnh đạo của ông Kim Jong-un đã tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 20.9 đăng bài xã luận ca ngợi vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9.9 của Bình Nhưỡng là “đỉnh cao” của tất cả các vụ thử hạt nhân từ trước đến nay của nước này. Vụ thử hạt nhân đó được giới phân tích đánh giá là thành công và lớn nhất trong 5 vụ thử mà Triều Tiên đã tiến hành.

Hãng tin Yonhap trích dẫn bài xã luận của Rodong Sinmun cho biết quân đội Triều Tiên giờ đây đã có khả năng tấn công vào phần lục địa của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân. Cụ thể, Triều Tiên tự tin rằng quân đội của họ có khả năng tấn công vào hải cảng mà các tàu ngầm và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang đồn trú.

“Lục địa Mỹ và các vùng lãnh thổ trên Thái Bình Dương của Mỹ, bao gồm Hawaii và Guam, đều nằm trong tầm bắn của chúng ta”, bài xã luận viết.

Bình Nhưỡng khẳng định việc nước này trang bị vũ khí hạt nhân là vì Washington có những động thái nhằm đàn áp Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt và bao vây cấm vận. Rodong Sinmun còn cho rằng Mỹ đã tăng cường hoạt động quân sự để phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên, nhưng bài xã luận gọi điều đó là “nằm mơ giữa ban ngày” và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Cũng trong ngày 20.9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) loan báo lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm Trung tâm vũ trụ Sohae ở miền tây nước này để chỉ đạo vụ thử nghiệm động cơ tên lửa mới, mạnh mẽ hơn, dùng để gắn vào tên lửa mang theo vệ tinh. KCNA nói rằng việc sản xuất thành công động cơ tên lửa loại mới này giúp Triều Tiên có thể phóng nhiều loại vệ tinh khác nhau vào vũ trụ, gồm cả vệ tinh quan sát Trái Đất.

RELATED ARTICLES

Tin mới