Thursday, March 28, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNhật Bản đang quá tin tưởng vào khả năng lôi kéo Nga

Nhật Bản đang quá tin tưởng vào khả năng lôi kéo Nga

Theo nhận định hôm 27/10 của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng-an ninh (RUSI), Nhật Bản đang quá tin tưởng vào khả năng “ve vãn” và lôi kéo Nga về phía mình. Bởi vậy, Tokyo có thể sẽ thất vọng nặng nề khi chiến lược phi thực tế mà họ theo đuổi lâm vào tình trạng bế tắc.



Mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga thường xuyên phải đối mặt với “chông gai.”

Từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đến nay, hai nước chưa từng ký hiệp ước hòa bình do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, những trở ngại này dường như không thể cản bước Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi ông quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ đối tác mới với Nga.

Nhật Bản mong muốn trở thành một đối tác chủ chốt tham gia thị trường thương mại của Nga, và tiếp cận nguồn cung ứng khí đốt, dầu lửa từ vùng Siberia. Đó còn là lợi thế về khía cạnh chiến lược. Mối quan hệ gần gũi với Nga sẽ giúp Nhật Bản gia tăng ảnh hưởng nhằm ngăn chặn Trung Quốc và rộng đường triển khai chính sách đối ngoại ở châu Á.

Dự kiến, tháng 12/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm đến Nhật Bản. Theo giới truyền thông Nga, “hai nước sẽ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận giải quyết tranh chấp chủ quyền.”

Mặc dù vậy, RUSI cho rằng Nhật Bản có thể sẽ thất vọng với chiến thuật “tạm dừng” của Nga, bởi cam kết về sự thỏa hiệp sẽ không bao giờ xảy ra

RELATED ARTICLES

Tin mới