Tuesday, April 23, 2024
Trang chủĐiểm tinNgười dân tham gia góp ý vào việc thiết kế Cảng hàng...

Người dân tham gia góp ý vào việc thiết kế Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sẽ lấy ý kiến người dân về phương án kiến trúc của nhà ga hành khách – Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Có 9 mô hình nhà ga hành khách sẽ được trưng bày tại tỉnh Đồng Nai và 3 thành phố lớn để người dân góp ý.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được khởi công vào năm 2019 

Việc lấy ý kiến được tổ chức đầu tiên tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ – TP Hà Nội vào ngày 28/11 đến ngày 12/12/2016. Tiếp đó, từ ngày 16-25/12/2016 ACV sẽ tiếp tục lấy ý kiến người dân tại TP Đà Nẵng, tại Đồng Nai từ ngày 28/12-11/1/2017 và tại TP HCM từ ngày 13/1-23/1/2017.

Lãnh đạo ACV cho biết sẽ trưng bày 9 mô hình nhà ga hành khách để người dân góp ý. Trong phiếu trưng cầu có nội dung: Bạn thích phương án thiết kế nào nhất, tại sao và các ý kiến góp ý chỉnh sửa.

Cùng đó, ACV sẽ gửi phương án kiến trúc và lấy ý kiến của các hội nghề nghiệp như Hội kiến trúc sư, Hội quy hoạch đô thị, Tổng hội xây dựng, Hội khoa học kỹ thuật hàng không; đăng tải trên trang web của Bộ Giao thông vận tải để nhận ý kiến đóng góp của người dân cả nước.

Được biết, ngày 18/10, Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án kiến trúc Nhà ga hành khách – Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã chọn được 3 đồ án thiết kế đạt yêu cầu trong tổng số 9 đồ án tham gia thi tuyển.

Trước đó, Hội Kiến trúc sư đã bày tỏ ý kiến về yêu cầu mà ACV đưa ra trong thể lệ dự thi giải thưởng kiến trúc nhà ga hành khách sân bay Long Thành và cho rằng giá trị giải thưởng 15.000 giải Nhất, 12.000 USD giải Nhì và 10.000 USD giải Ba của ACV là quá thấp so với kinh phí đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và chưa tương xứng với lao động sáng tạo của kiến trúc sư.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khởi công vào năm 2019 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công trình có diện tích 5.000 ha. Dự án chia thành 3 giai đoạn với khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 8 tỷ USD, tương đương gần 165.000 tỷ đồng.

RELATED ARTICLES

Tin mới