Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinPhi công siêu tiêm kích VN được Ấn Độ huấn luyện

Phi công siêu tiêm kích VN được Ấn Độ huấn luyện

Theo đài Sputnik (Nga), sau hơn hai năm đàm phán, cuối cùng Ấn Độ và Việt Nam đã ký thỏa thuận đào tạo các phi công Việt Nam lái máy bay chiến đấu Sukhoi.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Air Recognition

Nguồn tin của Sputnik cho biết, thỏa thuận được ký kết tại cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikara và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đang ở thăm Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Đại Tướng Ngô Xuân Lịch và cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận hiệu quả về mở rộng sự hợp tác quốc phòng.

Theo Sputnik, Việt Nam hiện có 36 máy bay chiến đấu Su-30MK2 do Nga sản xuất, trong khi Ấn Độ sở hữu hơn 200 máy bay cùng loại, vì vậy Không quân Ấn Độ có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 12/2014, báo chí trong nước dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết New Delhi đã chấp thuận để không quân Ấn Độ huấn luyện phi công Việt Nam lái máy bay Su-30, nhưng chưa rõ khi nào chương trình này sẽ tiến hành.

RELATED ARTICLES

Tin mới