Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 13/12/2017.

Bản tin Biển Đông ngày 13/12/2017.

Bản tin Biển Đông ngày 13/12/2017.

Hội nghị về Luật Biển tại Indonesia

Tờ Jakarta Globe đưa tin, ngày 12/12, tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra Hội nghị tập huấn về Luật Biển kéo dài 3 ngày do Bộ Ngoại giao Indonesia phối hợp với đại diện của Liên Hợp Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức, với sự tham dự của nhiều quan chức đến từ các nước ASEAN. Tại Hội nghị, các quan chức đã tích cực trao đổi về nhiều vấn đề trên biển hiện nay, qua đó cùng nhau tìm kiếm giải pháp nhằm đối phó với các thách thức đang tồn tại. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Jose Tavares, Vụ trưởng Vụ Hợp tác ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết “Hội nghị diễn ra vào đúng thời điểm quan trọng, khi cả thế giới đang dành nhiều quan tâm cho các vấn đề trên biển đang nóng lên, từ các tranh chấp biên giới biển đến các vấn đề đánh cá quá mức, ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu”. Ông Jose cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò “ngày càng quan trọng và không thể thay thế” của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Theo bà Gabriel Goettsche-Wanli, Trưởng Phòng các vấn đề pháp lý phu trách các vấn đề biển và Luật Biển, Liên Hợp Quốc cho biết, Hội nghị này chủ yếu tập trung vào vấn đề xây dựng năng lực, một vấn đề “đóng vai trò quan trọng đối với việc thực thi đầy đủ UNCLOS” vì bao gồm rất nhiều vấn đề, trong đó có an toàn và tự do hàng hải, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên, giải quyết tranh chấp. Jusuf Wanandi, Phó Ban Quản trị của CSIS đã đánh giá cao Hội nghị tập huấn, cho rằng Hội nghị chắc chắn sẽ tạo nền tảng kiến thức tốt hơn cho các quan chức ASEAN về UNCLOS cũng như cơ sở pháp lý đối với các hoạt động hàng hải. Bên cạnh đó, ông cho hay Hội nghị sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán sắp tới và việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong tương lai, giúp ASEAN có được hướng đi đúng với Trung Quốc. Cũng tại Hội nghị, bà Hikariko Ono, Quyền Đại biện Đại sứ quán Nhật Bản tại Indonesia khẳng định việc hiểu sâu hơn về UNCLOS là “một bước quan trọng và cơ bản để tiến tới thúc đẩy thượng tôn pháp luật trên biển”.

RELATED ARTICLES

Tin mới