Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga bắt đầu bàn giao S-400 cho TQ

Nga bắt đầu bàn giao S-400 cho TQ

Moscow vừa bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho phía Trung Quốc dựa trên thỏa thuận năm 2014, theo một nguồn tin tiết lộ với hãng tin TASS ngày 18.1.

“Việc thực hiện thỏa thuận vừa bắt đầu và lô hàng đầu tiên đã được gửi đến Trung Quốc”, nguồn tin nói trên khẳng định và nói rõ rằng lô hàng này bao gồm một trạm kiểm soát, một trạm radar, thiết bị hỗ trợ, các linh kiện và một số bộ phận khác của S-400.

Nguồn tin không nói rõ bao nhiêu hệ thống S-400 đã được giao cho Trung Quốc. Trước đó, Nga đã ký hợp đồng bán 6 hệ thống S-400 cho Trung Quốc với giá khoảng 3 tỉ USD.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không do hãng Almaz-Antey sản xuất, được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007. S-400 có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương.

S-400 có thể phóng 3 loại tên lửa với những khả năng khác nhau và có thể bay ở tốc độ siêu thanh và bội siêu thanh và ngăn chặn các mục tiêu ở khoảng cách xa tối đa 400 km.

RELATED ARTICLES

Tin mới