Friday, April 26, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNhật Bản khiến TQ hổ thẹn vì tàu ngầm

Nhật Bản khiến TQ hổ thẹn vì tàu ngầm

Chiếc tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bị Nhật Bản phát hiện vì quá ồn ào và là sự hổ thẹn của Hải quân Trung Quốc.

Nắn gân Nhật Bản

Hồi giữa tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã bị phát hiện ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo ông Onodera, chiếc tàu của Trung Quốc là một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cụ thể, chiếc tàu ngầm của Trung Quốc thuộc lớp Shang bị phát hiện ngày 11/1 trong khi đang hoạt động ngầm ngoài lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tokyo đã phản đối Bắc Kinh, cho rằng sự hiện diện của tàu ngầm này tại khu vực tranh chấp làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm lớp Shang là loại tàu ngầm tấn công mới được trang bị tên lửa hạm đối hạm có tầm bắn tối đa 40 km và ngư lôi.

Ông Onodera cho biết tàu ngầm này có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Ông Onodera nhấn mạnh :”Chúng tôi đặc biệt quan ngại những hành động đơn phương gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để phản ứng nhanh nếu sự việc tương tự xảy ra”.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có thể đã phái tàu ngầm đi để thử khả năng tuần tra của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Trong khi đó, báo chí Hong Kong cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Shang dài 110m của Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trên vùng biển quốc tế với quốc kỳ Trung Quốc ngày 12/1 sau khi bị Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản theo sát trong 2 ngày.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng tàu ngầm này đã buộc phải nổi lên mặt nước, song một số khác nói rằng hiện vẫn chưa đủ thông tin để khẳng định lập luận đó.

Nhat Ban khien Trung Quoc ho then vi tau ngam
Máy bay săn ngầm Kawasaki P-1 của Nhật Bản

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã trở nên căng thẳng bởi các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm hải quân Trung Quốc tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng việc hành trình dưới biển của con tàu này sớm bị phát hiện cho thấy nó không hoạt động “đủ êm” như cần thiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tàu và máy bay chống tàu ngầm đã theo dõi tàu ngầm của Trung Quốc kể từ ngày 10/1.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động kể từ năm 2006, với sứ mệnh tại Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương.

Theo một báo cáo trình Quốc hội Mỹ năm 2017, 2 trong số các tàu ngầm của Trung Quốc, Type 093, được đóng hồi thập niên 2000, và ít nhất 2 tàu ngầm khác, phiên bản cải tiến 093A – được đưa vào biên chế năm 2016.

Nhật Bản không cho biết con tàu được phát hiện gần lãnh hải của họ là một trong các tàu ngầm loại cũ hay phiên bản được cải tiến, nhưng giới chuyên gia khẳng định đó là tàu ngầm loại mới.

Tàu ngầm này được cho là có hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng dùng cho tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 và được cho là sánh ngang với các tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ – hay ít nhất hoạt động êm hơn tàu lớp Han 091 thế hệ trước.

Tokyo đã phản đối Bắc Kinh, cho rằng sự hiện diện của tàu ngầm này tại khu vực tranh chấp làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm lớp Shang là loại tàu ngầm tấn công mới được trang bị tên lửa hạm đối hạm có tầm bắn tối đa 40 km và ngư lôi.

Ông Onodera cho biết tàu ngầm này có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Ông Onodera nhấn mạnh :”Chúng tôi đặc biệt quan ngại những hành động đơn phương gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để phản ứng nhanh nếu sự việc tương tự xảy ra”.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có thể đã phái tàu ngầm đi để thử khả năng tuần tra của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Trong khi đó, báo chí Hong Kong cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Shang dài 110m của Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trên vùng biển quốc tế với quốc kỳ Trung Quốc ngày 12/1 sau khi bị Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản theo sát trong 2 ngày.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng tàu ngầm này đã buộc phải nổi lên mặt nước, song một số khác nói rằng hiện vẫn chưa đủ thông tin để khẳng định lập luận đó.

Nhat Ban khien Trung Quoc ho then vi tau ngam
Máy bay săn ngầm Kawasaki P-1 của Nhật Bản

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã trở nên căng thẳng bởi các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm hải quân Trung Quốc tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng việc hành trình dưới biển của con tàu này sớm bị phát hiện cho thấy nó không hoạt động “đủ êm” như cần thiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tàu và máy bay chống tàu ngầm đã theo dõi tàu ngầm của Trung Quốc kể từ ngày 10/1.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động kể từ năm 2006, với sứ mệnh tại Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương.

Theo một báo cáo trình Quốc hội Mỹ năm 2017, 2 trong số các tàu ngầm của Trung Quốc, Type 093, được đóng hồi thập niên 2000, và ít nhất 2 tàu ngầm khác, phiên bản cải tiến 093A – được đưa vào biên chế năm 2016.

Nhật Bản không cho biết con tàu được phát hiện gần lãnh hải của họ là một trong các tàu ngầm loại cũ hay phiên bản được cải tiến, nhưng giới chuyên gia khẳng định đó là tàu ngầm loại mới.

Tàu ngầm này được cho là có hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng dùng cho tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 và được cho là sánh ngang với các tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ – hay ít nhất hoạt động êm hơn tàu lớp Han 091 thế hệ trước.

RELATED ARTICLES

Tin mới