Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngTQ có thể tiếp tục bồi đắp ở Biển Đông

TQ có thể tiếp tục bồi đắp ở Biển Đông

Trong năm 2017, Trung Quốc xây dựng trạm radar, kho đạn, nhà chứa tên lửa cùng nhiều cơ sở khác trên những đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông

Chuyên gia Trần Tương Miểu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc vừa nhận định với tờ Hoàn Cầu thời báo rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích của một số thực thể ở Biển Đông trong tương lai thông qua hoạt động nạo vét.

Hồi tháng 11.2017, Trung Quốc hạ thủy một tàu nạo vét lớn nhất châu Á, gây ra quan ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng tàu này cho hoạt động bồi đắp phi pháp ở Biển Đông.
Trước đó, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) công bố nhiều hình ảnh cho thấy trong năm 2017, Trung Quốc xây dựng trạm radar, kho đạn, nhà chứa tên lửa cùng nhiều cơ sở khác trên những đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

AMTI cho rằng mục đích của Trung Quốc là tiến tới đưa vào hoạt động căn cứ không quân và hải quân trên những đảo nhân tạo phi pháp đó.

RELATED ARTICLES

Tin mới