Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngTàu sân bay USS Carl Vinson tập trận gì ở Biển Đông...

Tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận gì ở Biển Đông cùng Nhật Bản?

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson của hải quân Mỹ đã bắt đầu triển khai cuộc tập trận hải quân song phương với Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản ở Biển Đông trong tuần này.

Theo Diplomat, nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ USS Carl Vinson do tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz USS Carl Vinson dẫn đầu, đã tiến hành diễn tập cùng Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản ở Biển Đông hôm 11/3. Nội dung cuộc tập trận bao gồm chiến tranh chống ngầm.

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Wayne E. Meyer đã cùng tàu sân bay trực thăng lớp Hyūga JS Ise của Nhật Bản tham gia diễn tập.

Tàu khu trục trực thăng JS Ise có lượng giãn nước toàn tải 13.950 tấn và có khả năng mang theo tối đa 18 máy bay. Trong đợt diễn tập lần này, JS Ise đã chở theo 3 trực thăng chống ngầm Mitshubishi H-60 Y (60 K/J) thực hiện các nội dung chiến tranh chống ngầm, rà mìn, hậu cần, tìm kiếm và cứu nạn.

“4 sĩ quan liên lạc của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã có mặt trên tàu sân  bay USS Carl Vinson để hỗ trợ hoạt động chung của hai nước. Cuộc diễn tập bao gồm nội dung huấn luyện chống ngầm và phòng không. Tàu Ise còn tiến hành hoạt động cung ứng ngay trên biển với tàu Carl Vinson”, quân đội Mỹ thông báo hôm 12/3.

Thiếu tướng John Fuller, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cũng nhấn mạnh, “các mối quan hệ đối tác hàng hải bền vững là nhằm duy trì nền an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua”.

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã hoàn thành chuyến thăm lịch sử tới thành phố Đà Nẵng.

Gần đây, hải quân Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản cũng đã tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên mang tên MultiSail 2018 ở khu vực đảo Guam, phía tây bắc Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ đã điều động các tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke gồm USS Curtis Wilbur, USS Benfold và USS Mustin cùng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam tham gia cuộc diễn tập trên.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đưa tàu khu trục lớp Akizuki mang tên JS Fuyuzuki, chuyên được dùng để bảo vệ các tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga và Izumo cùng các tàu hộ tống tham gia tập trận cùng hải quân Mỹ.

Hôm 10/3, tàu USS Antietam của hải quân Mỹ còn dẫn đầu cuộc diễn tập mang tên Tập trận Tên lửa đất đối không (SAMEX). Nội dung cuộc tập trận là phóng một tên lửa SM-2.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới