Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnLập cơ quan tuyên truyền siêu hạng 'Tiếng Nói TQ'

Lập cơ quan tuyên truyền siêu hạng ‘Tiếng Nói TQ’

Trung Quốc loan báo kế hoạch thành lập “siêu cơ quan tuyên truyền” mới, Tiếng Nói Trung Quốc, sáp nhập từ Đài truyền hình trung ương CCTV, Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Phát thanh quốc gia Trung Quốc.

Tiếng Nói Trung Quốc (Voice of China – VOC) sẽ “hướng dẫn các vấn đề xã hội nóng, tăng cường và cải thiện dư luận, thúc đẩy tích hợp đa truyền thông, củng cố truyền thông quốc tế và kể những câu chuyện hay về Trung Quốc”, theo bản tin của Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, Ban Tuyên truyền Trung ương sẽ tiếp quản Tổng cục Phát thanh điện ảnh truyền hình Trung Quốc (SARFT), để phụ trách luôn lĩnh vực báo chí, xuất bản, điện ảnh.

Diễn biến mới được xem là nhằm củng cố kiểm soát dư luận và tăng cường hình ảnh Trung Quốc ở nước ngoài.

Lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố truyền thông cần “trung thành tuyệt đối” với Đảng Cộng sản.

Bắc Kinh cũng muốn tăng cường sức mạnh truyền thông trên thế giới, phản bác lại các cơ quan truyền thông phương Tây.

Cũng có ý kiến liệu có phải ông Tập Cận Bình đang tăng cường vai trò lãnh đạo của bên Đảng, tiếp quản nhiều cơ quan từ Chính phủ.

Việc đặt ngành điện ảnh trực tiếp dưới sự quản lý của Đảng sẽ “giữ vai trò quan trọng của phim ảnh trong tuyên truyền, ý thức hệ, văn hóa và giải trí”, theo bản tin của Tân Hoa Xã.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chủ tịch Tập Cận Bình có tham vọng xây dựng Trung Quốc lớn mạnh

Ban công tác mặt trận thống nhất Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cũng được tăng quyền hạn.

Cơ quan này giờ đây sẽ phụ trách cả công tác người dân tộc thiểu số, tôn giáo và Hoa kiều.

Tuy vậy gần đây cơ quan này bị nước ngoài chỉ trích vì nghi ngờ can thiệp chính trị các nước.

Một số nhà tài trợ Trung Quốc có dính líu đến Mặt trận đã cho tiền các chính khách Úc, khiến Úc đưa ra luật mới hạn chế can thiệp của nước ngoài.

RELATED ARTICLES

Tin mới