Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 27/03/2018

Bản tin Biển Đông ngày 27/03/2018

Bản tin Biển Đông ngày 27/03/2018.

Học giả quốc tế bình luận về việc cơ quan quân đội Trung ương Trung Quốc mới nhận trách nhiệm đối với lực lượng hải cảnh nước này

Ngày 26/3, hãng Bloomberg cho hay, liên quan đến tuyên bố tuần vừa qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với việc bố trí Quân cảnh Trung ương Trung Quốc (PAP) chịu trách nhiệm thay Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc đối với lực lượng hải cảnh nước này, các chuyên gia quốc tế đã nhận định rằng quyết định này đang làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trên các vùng biển tranh chấp ở khu vực Đông Á. Theo bình luận của riêng Bloomberg, sự thay đổi này sẽ giúp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có được sự kiểm soát trực tiếp đối với các tàu mà nước này thường dùng để củng cố trên thực địa cái gọi là “các yêu sách lãnh thổ” của mình ở khắp khu vực. Theo Lyle Morris, chuyên gia nghiên cứu chính sách cấp cao tại Viện Nghiên cứu chính sách của Chính phủ Mỹ (RAND), động thái “thiếu minh bạch” này của Trung Quốc có thể “làm mờ đi” ranh giới giữa các tàu quân sự và dân sự tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, làm gia tăng các hành động gây hấn của các đội tàu cảnh sát biển “vỏ trắng” và bùng phát nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột quân sự không dự báo trước. Tuy nhiên, ông Morris cho rằng PAP mang bản chất quân sự nhiều hơn so với SOA, do đó Trung Quốc sẽ không thể bao biện được rằng sự hiện diện của lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp chỉ đơn thuần mang bản chất dân sự. Trong khi đó, ông Zeng Zhiping, một chuyên gia pháp lý quân sự thuộc Viện Công nghệ Nanchang, Trung Quốc lại nguỵ biện rằng quyết định chuyển quyền kiểm soát đối với lực lượng hải cảnh của Trung Quốc khó có khả năng làm leo thang căng thẳng ở khu vực và tạo ra thêm nhiều nguy cơ và khăng khăng rằng về cơ bản các nhiệm vụ của lực lượng hải cảnh vẫn không có sự thay đổi.

Philippines tuyên bố tiếp tục tuần tra tại bãi cạn Scarborough sau khi nước này tiếp nhận các máy bay hiện đại do Nhật Bản cung cấp

Tạp chí The Japan Times đưa tin, ngày 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trên không đối với bãi cạn Scarborough trên Biển Đông và lưu ý về việc cân nhắc sử dụng các máy bay trinh sát TC-90 do Nhật Bản hỗ trợ, dù Trung Quốc vẫn ngang ngược phản đối các chuyến bay như vậy. Ông Lorenzana khẳng định khu vực nói trên vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Philipppines có quyền chủ quyền đối với khu vực và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo một quan chức của Philippines, Trung Quốc đã nêu lo ngại về các hoạt động tuần tra của Philippines khi quan chức hai nước có cuộc gặp gỡ và trao đổi về tranh chấp lãnh thổ trên biển tại Manila vào tháng trước.

RELATED ARTICLES

Tin mới