Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNhà hàng Triều Tiên tại biên giới TQ rục rịch mở cửa...

Nhà hàng Triều Tiên tại biên giới TQ rục rịch mở cửa trở lại

Nhà hàng Triều Tiên tại các thành phố biên giới Trung Quốc đang chuẩn bị nối lại hoạt động kinh doanh khi quan hệ giữa hai quốc gia được cải thiện nhanh chóng.

Một số nhà hàng tại các tỉnh như Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đang sửa soạn để mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì các lệnh trừng phạt quốc tế, hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Nhà hàng Reungrado ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vốn bị đóng cửa theo lệnh của giới chức Trung Quốc vào ngày 10/1 năm nay, đã bắt đầu sửa chữa nội thất từ cuối tuần trước.

“Nhà hàng Reungrado đã bị đóng cửa trong 5 tháng qua. Tuy nhiên, gần đây các cửa chớp của nhà hàng đã được mở và một đống bao xi-măng có vẻ như dùng để sửa chữa đã được nhìn thấy ở lối ra vào. Tủ lạnh và các thiết bị khác của nhà hàng cũng được bày ra trước cửa”, một nguồn tin nói với Yonhap.

“Các dấu hiệu nối lại hoạt động kinh doanh tại nhà hàng Reungrado dường như do ảnh hưởng của bầu không khí mới sau các cuộc gặp thượng đỉnh thành công giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, nguồn tin nhận định.

Trước đó, nhà hàng Ryukyungt, cơ sở kinh doanh lớn nhất của Triều Tiên tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã mở cửa trở lại vào cuối tháng Tư vừa qua, một tháng sau khi ông Kim lần đầu tiên gặp thượng đỉnh với ông Tập.

Khách sạn Chilbosan, một cơ sở liên doanh giữa Triều Tiên và Trung Quốc tại Thẩm Dương, đã bị đóng cửa vào ngày 9/1 theo một mệnh lệnh từ Bắc Kinh, giờ đây cũng chuẩn bị để kinh doanh trở lại sau khi đổi tên và đổi chủ.

RELATED ARTICLES

Tin mới