Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnThâm hụt thương mại Mỹ - Trung tăng kỷ lục lên 31...

Thâm hụt thương mại Mỹ – Trung tăng kỷ lục lên 31 tỉ USD

Cán cân thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ tiếp tục nới rộng lên mức kỷ lục 31 tỉ USD trong tháng 8, nhờ xuất khẩu tăng mạnh bất chấp các biện pháp áp thuế của Mỹ, theo AP hôm 9.9.

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ tăng 13,4% lên 44,4 tỉ USD, tiếp tục đà tăng so với tỷ lệ 13,3% trong tháng 7. Trong khi đó, số lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ tăng chậm hơn ở mức 11,1% lên 13,3 tỉ USD, giảm so với 11,8% của tháng trước.
Diễn biến này có thể khiến Washington thực thi thêm nhiều biện pháp để thu hẹp khoảng cách thâm hụt thương mại với Bắc Kinh.
Đến nay, hai bên đã áp mức thuế 25% cho tổng giá trị hàng hóa 50 tỉ USD của nhau. Chính quyền Tổng thống Donald Trump còn đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.
AFP dẫn lời Tổng thống Trump cho hay kế hoạch áp thuế 200 tỉ USD “có thể sẽ diễn ra rất sớm” và cảnh báo nếu ông muốn, Mỹ có thể đánh thuế thêm nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với tổng trị giá 267 tỉ USD.
Nếu Tổng thống Trump tiến hành kế hoạch áp thuế 200 tỉ USD và thực hiện cảnh báo mới, toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế.
RELATED ARTICLES

Tin mới