Saturday, May 4, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiKhi nào chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ chấm dứt?

Khi nào chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ chấm dứt?

Trong một cuộc phỏng vấn mới phát sóng trên truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hé lộ thời điểm có thể chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang gây quan ngại trên toàn thế giới.

Sau khi rất nhiều doanh nghiệp Mỹ và các thương gia, nhà phân tích quốc tế bày tỏ lo lắng về các biện pháp áp thuế nhập khẩu mới nhất của cả Washington và Bắc Kinh, dự kiến đều có hiệu lực từ ngày hôm nay, 24/9, ông Pompeo nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ chỉ đang cố gắng bảo vệ người lao động nước này và buộc Trung Quốc phải “tuân thủ các luật chơi”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng trấn an người dân Mỹ rằng, những bất tiện họ có thể đang phải hứng chịu chỉ là tạm thời. Theo ông, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ kéo dài cho tới khi người Mỹ nhận được những gì họ xứng đáng được hưởng.

“Chúng ta sẽ nhận được kết quả buộc Trung Quốc phải hành xử theo cách: nếu họ muốn trở thành cường quốc minh bạch toàn cầu, họ không được ăn cắp bản quyền trí tuệ. Họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của thương mại trên toàn thế giới: công bằng và có đi có lại. Đây là những thứ người dân Mỹ đang yêu cầu và người lao động Mỹ xứng đáng được hưởng”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh trong chương trình phát sóng ngày 23/9 trên kênh Fox News.

Theo BBC, Washington đã phê chuẩn áp thuế nhập khẩu đợt mới, lớn nhất từ trước tới nay đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá tổng cộng 200 tỉ USD từ 12h01 trưa nay, ngày 24/9 (theo giờ Bắc Kinh). Bắc Kinh cũng tuyên bố đáp trả bằng việc đánh thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá tổng cộng 60 tỉ USD tàu ngày 24/9.

Các động thái “ăn miếng, trả miếng” giữa hai bên đang làm leo thang chiến tranh thương mại song phương. Động thái mới nhất khiến tổng cộng có tới một nửa lượng mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ phải chịu thuế suất nhập khẩu cao tại thị trường này.

Mặc dù cho tới nay, các đòn trừng phạt thương mại của Washington chưa đụng đến một số mặt hàng tiêu dùng phổ biến nhất như điện thoại di động và máy tính, nhưng các sản phẩm điện tử khác như bảng mạch in sẵn, vi xử lý và linh phụ kiện ngành điện đều bị ảnh hưởng. Các mặt hàng gia dụng như máy điều hòa, giày dép, nước hoa quả và đồ dùng dành cho trẻ em cũng là mục tiêu bị đánh thuế lần này. Động thái dự kiến sẽ gây tổn thất không nhỏ cho các công ty đa quốc gia của Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc.

Các tập đoàn bán lẻ Mỹ cũng như liên minh gồm gần 300 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Walmart, Sears, Petland, Dollar General, Target, IKEA, Kohl, Gap, Macy, … đã gửi thư tới các nhà lập pháp Mỹ phản đối các biện pháp tăng thuế mới nhất của Washington. Song, Tổng thống Trump dường như vẫn nhất quyết “ăn thua tới cùng” với người Trung Quốc.

Tại một buổi gặp gỡ cử tri ngày 21/9, lãnh đạo Nhà Trắng đe dọa sẽ áp thêm nhiều gói thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh thực thi các biện pháp trả đũa đợt tăng thuế mới nhất của Washington. Ông cũng tin tưởng Mỹ sẽ thắng vì “có nhiều đạn hơn” so với Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới