Friday, April 26, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiMoscow đáp trả đe dọa phong tỏa biển của Nga từ quan...

Moscow đáp trả đe dọa phong tỏa biển của Nga từ quan chức Mỹ

Thượng nghị sĩ Nga đã lên tiếng đáp trả đe dọa của Bộ trưởng Hoa Kỳ về “phong tỏa biển của Nga”.

Sức mạnh Hải quân Nga – ảnh minh họa

Theo Sputnik News, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov đã bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ Ryan Zinke, đe dọa khả năng “phong tỏa biển của Nga”.

“Người đứng đầu Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cáo buộc Nga về ý định cung cấp tài nguyên năng lượng cho Trung Đông (?!) và đe dọa phong tỏa biển của chúng tôi.

Ngoài việc đây là chuyện hoàn toàn phi lý, thì về mặt pháp lý quốc tế nếu Mỹ phong tỏa biển của Nga sẽ tương đương với lời tuyên chiến. Đôi khi cứ im miệng nhai đi nhai lại còn tốt hơn là nói năng”, – ông Pushkov viết trên Twitter cá nhân.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nhận định rằng Hải quân Mỹ có khả năng tổ chức vòng phong tỏa biển của Nga để ngăn chặn không cho Moscow cung cấp nguồn năng lượng đến các nước Trung Đông.

Quan chức Mỹ cũng tuyên bố rằng hoạt động khai thác hydrocacbon đã giúp Mỹ giữ ưu thế vượt hơn Nga và Iran, vì làm giảm độ phụ thuộc năng lượng của Hoa Kỳ.

RELATED ARTICLES

Tin mới