Thursday, March 28, 2024
Trang chủĐiểm tinNga lắp đặt radar trên đảo tranh chấp với Nhật?

Nga lắp đặt radar trên đảo tranh chấp với Nhật?

Truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã thiết lập các trạm radar trên nhiều đảo trong đó có nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc mà Nhật cũng tuyên bố có chủ quyền.

Hãng tin Interfax hôm 6.11 đưa tin về động thái mới của Nga dựa trên nhiều nguồn tin nhưng không cung cấp chi tiết về các đảo liên quan. Theo hãng tin này, các trạm radar mới sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng giám sát các hoạt động quân sự của những quốc gia khác.

Hôm 5.11, Hải quân Mỹ cho tàu USS McCampbell đi vào “vùng lân cận của vịnh Peter Đại đế nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Nga và duy trì các quyền, sự tự do và sử dụng hợp pháp mà Mỹ và các nước khác được hưởng”, theo CNN.
Vịnh Peter Đại đế nằm trên vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, là nơi có tổng hành dinh Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Nga và thành phố cảng Vladivostok của nước này.
 
Hồi năm 2016, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa chống hạm tới 2 đảo thuộc Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc.
Moscow và Tokyo chưa có phản ứng về thông tin trên.
RELATED ARTICLES

Tin mới