Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga điều tàu theo dõi khu trục hạm Mỹ tại Biển Đen

Nga điều tàu theo dõi khu trục hạm Mỹ tại Biển Đen

Nga sử dụng các phương tiện kỹ thuật, điện tử và điều tàu tuần tra để theo dõi hoạt động của tàu USS Donald Cook ở Biển Đen.

USS Donald Cook, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke được điều tới Biển Đen để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải và tăng cường ổn định hàng hải khu vực, Hạm đội 6 của Mỹ ngày 20/1 ra tuyên bố, theo RT.

“Mỹ và hải quân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh để ủng hộ lợi ích chung và ổn định hàng hải”, Matthew J. Powel, chỉ huy tàu USS Donald Cook nhấn mạnh.

Đây là lần triển khai thứ hai của Mỹ trong chưa đầy hai tuần. Đầu tháng một, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Fort McHenry đã đến Biển Đen, nơi thủy thủ đoàn huấn luyện cùng hải quân Romania. Mỹ ra tuyên bố nói rằng việc các tàu quân sự nước này thường xuyên được triển khai đến Biển Đen là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân đã điều một tàu tuần tra để theo dõi hành động của khu trục hạm Mỹ khi nó tiến vào Biển Đen. Họ cũng sử dụng các phương tiện kỹ thuật và điện tử để theo dõi tình hình. Theo luật pháp quốc tế, các tàu Mỹ được phép ở lại Biển Đen không quá 21 ngày.

Tình hình tại khu vực căng thẳng sau khi Nga nổ súng bắt ba tàu chiến Ukraine chở 24 thủy thủ vào ngày 25/11/2018 tại eo biển Kerch với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm. Họ sau đó bị đưa ra tòa truy tố và bị dẫn về Moskva chờ xét xử.

Ukraine phản đối cáo buộc, tuyên bố ba tàu chiến này hoạt động đúng theo quy định của luật pháp quốc tế, yêu cầu Nga trao trả người và phương tiện. Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên tiếng yêu cầu Nga phóng thích ngay lập tức, vô điều kiện các thủy thủ Ukraine bị bắt cũng như đảm bảo quyền qua lại an toàn tự do tại eo biển.

USS Donald Cook, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke được điều tới Biển Đen để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải và tăng cường ổn định hàng hải khu vực, Hạm đội 6 của Mỹ ngày 20/1 ra tuyên bố, theo RT.

“Mỹ và hải quân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh để ủng hộ lợi ích chung và ổn định hàng hải”, Matthew J. Powel, chỉ huy tàu USS Donald Cook nhấn mạnh.

Đây là lần triển khai thứ hai của Mỹ trong chưa đầy hai tuần. Đầu tháng một, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Fort McHenry đã đến Biển Đen, nơi thủy thủ đoàn huấn luyện cùng hải quân Romania. Mỹ ra tuyên bố nói rằng việc các tàu quân sự nước này thường xuyên được triển khai đến Biển Đen là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân đã điều một tàu tuần tra để theo dõi hành động của khu trục hạm Mỹ khi nó tiến vào Biển Đen. Họ cũng sử dụng các phương tiện kỹ thuật và điện tử để theo dõi tình hình. Theo luật pháp quốc tế, các tàu Mỹ được phép ở lại Biển Đen không quá 21 ngày.

Tình hình tại khu vực căng thẳng sau khi Nga nổ súng bắt ba tàu chiến Ukraine chở 24 thủy thủ vào ngày 25/11/2018 tại eo biển Kerch với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm. Họ sau đó bị đưa ra tòa truy tố và bị dẫn về Moskva chờ xét xử.

Ukraine phản đối cáo buộc, tuyên bố ba tàu chiến này hoạt động đúng theo quy định của luật pháp quốc tế, yêu cầu Nga trao trả người và phương tiện. Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên tiếng yêu cầu Nga phóng thích ngay lập tức, vô điều kiện các thủy thủ Ukraine bị bắt cũng như đảm bảo quyền qua lại an toàn tự do tại eo biển.

USS Donald Cook, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke được điều tới Biển Đen để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải và tăng cường ổn định hàng hải khu vực, Hạm đội 6 của Mỹ ngày 20/1 ra tuyên bố, theo RT.

“Mỹ và hải quân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh để ủng hộ lợi ích chung và ổn định hàng hải”, Matthew J. Powel, chỉ huy tàu USS Donald Cook nhấn mạnh.

Đây là lần triển khai thứ hai của Mỹ trong chưa đầy hai tuần. Đầu tháng một, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Fort McHenry đã đến Biển Đen, nơi thủy thủ đoàn huấn luyện cùng hải quân Romania. Mỹ ra tuyên bố nói rằng việc các tàu quân sự nước này thường xuyên được triển khai đến Biển Đen là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân đã điều một tàu tuần tra để theo dõi hành động của khu trục hạm Mỹ khi nó tiến vào Biển Đen. Họ cũng sử dụng các phương tiện kỹ thuật và điện tử để theo dõi tình hình. Theo luật pháp quốc tế, các tàu Mỹ được phép ở lại Biển Đen không quá 21 ngày.

Tình hình tại khu vực căng thẳng sau khi Nga nổ súng bắt ba tàu chiến Ukraine chở 24 thủy thủ vào ngày 25/11/2018 tại eo biển Kerch với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm. Họ sau đó bị đưa ra tòa truy tố và bị dẫn về Moskva chờ xét xử.

Ukraine phản đối cáo buộc, tuyên bố ba tàu chiến này hoạt động đúng theo quy định của luật pháp quốc tế, yêu cầu Nga trao trả người và phương tiện. Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên tiếng yêu cầu Nga phóng thích ngay lập tức, vô điều kiện các thủy thủ Ukraine bị bắt cũng như đảm bảo quyền qua lại an toàn tự do tại eo biển.

Vị trí của Biển Đen. Đồ họa: Economist.

Vị trí của Biển Đen. Đồ họa: Economist.

RELATED ARTICLES

Tin mới