Sunday, April 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnReuters: Đề cập TQ kèm ‘đường lưỡi bò’, ESPN bị đả kích

Reuters: Đề cập TQ kèm ‘đường lưỡi bò’, ESPN bị đả kích

Kênh thể thao ESPN hứng chịu đả kích sau khi sử dụng bản đồ Trung Quốc có yêu sách chủ quyền phi pháp “đường lưỡi bò” – hay “đường 9 đoạn”, theo Reuters.

Trong bản tin về vụ lùm xùm gần đây giữa Liên đoàn Bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA) và Trung Quốc, các biên tập viên thể thao của ESPN đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu sử dụng bản đồ để diễn tả Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên Twitter hồi tuần trước, huấn luyện viên Daryl Morey của đội bóng rổ Houston Rockets đã nêu quan điểm ủng hộ cuộc biểu tình chống chính quyền tại Hong Kong.

Dù nội dung này đã được xóa, vụ việc vẫn khiến cộng đồng Trung Quốc dậy sóng. Một sự kiện họp mặt người hâm mộ của NBA đã bị hủy và nhiều đối tác Trung Quốc cắt đứt hợp tác với liên đoàn này.

Bám theo dòng sự kiện, một bản tin tường thuật phát trên ESPN sáng ngày 9-10 tại Mỹ đã sử dụng tấm bản đồ “đường lưỡi bò”. Phiên bản được sử dụng là bản có 10 đoạn, sau đó cũng được tài khoản của một phóng viên ESPN đăng trên YouTube, theo Reuters.

Các bản tin phát sóng trước đó trong tuần này của ESPN đều sử dụng bản đồ Trung Quốc nhưng không có các tuyên bố chủ quyền “đường 9 đoạn”.

 Theo Reuters, ESPN có thỏa thuận quyền nội dung trị giá hàng trăm tỉ đôla cùng NBA. Hãng này từng hứng chịu làn sóng phản đối trên mạng vì lộ thông tin cấm các dẫn chương trình bàn về khía cạnh chính trị của vụ việc giữa Trung Quốc và NBA.

Hiện ESPN chưa có phản hồi về vấn đề trên.

RELATED ARTICLES

Tin mới