Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ kêu gọi Triều Tiên sớm trở lại bàn đàm phán hạt...

Mỹ kêu gọi Triều Tiên sớm trở lại bàn đàm phán hạt nhân

Sau thất bại đàm phán đầu tháng 10 vừa qua, Mỹ tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn thương lượng về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Washington kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đó là lời phát biểu của Đại sứ Mỹ Robert Wood tại Hội nghị Giải trừ quân bị, Ủy ban đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên sớm quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân.

“Tổng thống Trump đã nêu rõ hướng đi tươi sáng cho CHDCND Triều Tiên, nếu nước này đưa ra quyết định chiến lược về phi hạt nhân hóa. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Triều Tiên sớm quay trở lại bàn đàm phán”, Đại sứ Robert Wood nói.

Đầu tháng 10, phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Myung-Gil dẫn đầu có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ (do Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Stephen Bigan phụ trách) tại Stockholm. Đây là cuộc hội đàm chính thức của hai bên, kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Hà Nội hồi tháng 2/2019.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giaoTriều Tiên đã rời khỏi địa điểm họp, khi chưa kết thúc cuộc đàm phán. Theo chỉ thị đặc biệt của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kim Myung-Gil sau đó tuyên bố cuộc đàm phán hoàn toàn thất bại.

Yonhap dẫn lời ông Kim Myong-gil cho biết Mỹ không xem xét đến các yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng, do đó phái đoàn Triều Tiên “từ bỏ mọi mong muốn đàm phán”.

Sau đó, ông Kim Myong-gil cũng tuyên bố rằng, việc Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nữa hay không, còn tuỳ thuộc vào động thái của Washington.

Tuy vậy, phía Mỹ không đồng ý với tuyên bố của phái đoàn Triều Tiên rằng, cuộc đàm phán ở Stockholm đổ vỡ. Trong suốt 8 tiếng rưỡi đàm phán, phái đoàn Mỹ  nêu ra những sáng kiến mới và tiến hành thảo luận tích cực với các đồng nghiệp từ Bắc Triều Tiên, Sputnik đưa tin.

Mặc dù đàm phán đầu tháng 10 vừa qua không tiến triển, Triều Tiên vẫn ca ngợi Tổng thống Mỹ là nhà lãnh đạo táo bạo, khôn ngoan. Ông Trump cũng nhiều lần gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên và đánh giá cao mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.

RELATED ARTICLES

Tin mới