Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngTQ đưa tàu sân bay tự đóng đi ngang eo biển Đài...

TQ đưa tàu sân bay tự đóng đi ngang eo biển Đài Loan

Cơ quan phụ trách quốc phòng của Đài Loan ngày 26-12 thông báo Trung Quốc đưa tàu sân bay Sơn Đông ra eo biển Đài Loan, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử lãnh đạo tại hòn đảo này.

Tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng, Sơn Đông, đã đi ngang eo biển Đài Loan lần đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh đưa vào hoạt động hồi tuần trước. Báo South China Morning Post đánh giá động thái này chứng tỏ Trung Quốc đang “nắn gân” Đài Loan trước khi vùng lãnh thổ này tổ chức đợt bầu cử 2020.

Tàu Sơn Đông đi cùng nhóm tàu khu trục lên phía bắc thông qua eo biển hôm 26-12, theo cơ quan quốc phòng của Đài Loan. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết nhóm tàu di chuyển gần Đài Loan hay Trung Quốc đại lục.

Phía Đài Bắc tuyên bố “giám sát toàn bộ hoạt động” của nhóm tàu, cũng như cam kết bảo vệ “sự hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trước khi chính thức đưa vào hoạt động, tàu Sơn Đông từng đi ngang vùng biển nhạy cảm chia cách Đài Loan và đại lục. Vào thời điểm đó, con tàu được gọi là mẫu thử nghiệm Type 001A. Chiếc tàu đã đi ngang eo biển hôm 17-11 nhằm thực hiện thêm các đợt kiểm tra kỹ thuật, trước khi tiến vào Biển Đông, theo SCMP.

 Ông Song Zhongping, một chuyên gia quân sự ở Hong Kong, nhận định chuyến quá cảnh của tàu Sơn Đông là nhằm cảnh cáo Đài Bắc, đặc biệt là lãnh đạo Thái Văn Anh cùng Đảng Dân tiến (DPP).

Nữ lãnh đạo này cùng DPP đang tìm cách tái đắc cử một lần nữa trong cuộc bầu cử ngày 11-1.

RELATED ARTICLES

Tin mới