Sunday, April 28, 2024
Trang chủĐiểm tinẤn độ sẽ liên minh với Mỹ chống TQ

Ấn độ sẽ liên minh với Mỹ chống TQ

Theo Nikkei, Nga thích dựa vào mối quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trong khu vực như Ấn Độ để duy trì ảnh hưởng và củng cố vị thế của Moscow như một cường quốc Á-Âu

Theo tờ Nikkei Asia, Nga đang dần đánh mất ảnh hưởng của họ ở Ấn Độ khi New Delhi ngày một ngả dần về phía Mỹ hoặc các đồng minh của Washington. Điều này cũng cho thấy vị thế của Moscow ở châu Âu hay châu Á đều không còn như trước.

Bài báo của Nikkei cho rằng Điện Kremlin lo ngại đối tác chiến lược của họ ở Nam Á đang trở nên quá thân thiết với Washington, đặc biệt là giờ đây New Delhi đang đẩy mạnh vị thế địa chính trị của họ bằng cách tham gia Đối thoại an ninh 4 bên (nhóm QUAD – Bộ tứ kim cương). Thành viên của QUAD gồm Australia, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ.

Giới phân tích nhận định, Washington đang cố gắng xây dựng một liên minh quân sự “NATO ở châu Á” thông qua QUAD.

Theo các chuyên gia, Nga thích dựa vào mối quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trong khu vực như Ấn Độ để duy trì ảnh hưởng và củng cố vị thế của Moscow như một cường quốc Á-Âu. Cho rằng quan hệ hợp tác quốc phòng, thương mại và ngoại giao nhiều năm với Ấn Độ đang bị đe dọa bởi những người chơi mới, Moscow lo lắng về ảnh hưởng của chính mình và cả những đầu tư của họ.

Sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách không liên kết, Ấn Độ dường như đang cảm thấy hấp dẫn với lời mời của Mỹ về một liên minh quân sự. Bên cạnh QUAD, New Delhi cũng ký một số thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo với Washington, cho phép người Ấn Độ tiếp cận thông tin từ các vệ tinh quân sự của Mỹ.

Sự đảo chiều cũng ảnh hưởng đến các hợp đồng vũ khí béo bở giữa Nga-Ấn. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ trong thập kỷ qua. Điều này gây khó chịu cho Nga, nước đã từng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Quân đội Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

Quan hệ an ninh ấm hơn giữa Washington và New Delhi được cho là phản ứng trước các hành động của Bắc Kinh. Tháng 6 năm ngoái, các lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ đã xung đột dọc theo đường kiểm soát thực tế (LOC) trên dãy Himalaya. Hàng chục binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng và Quân đội Trung Quốc (PLA) chiếm các vị trí của đối phương ở vùng tranh chấp Ladakh.

Mặc dù, xung đột với Trung Quốc kết thúc bằng việc hai bên rút quân, Ấn Độ vẫn theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ. Tuy nhiên, một liên minh với Washington, rõ ràng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với Nga.

Cũng phải biết rằng nhóm QUAD rất quan trọng đối với Ấn Độ, khi “liên minh” này giúp New Delhi duy trì cán cân quyền lực trong mối quan hệ với Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới