Thursday, March 28, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaThêm quan to TQ ngã ngựa

Thêm quan to TQ ngã ngựa

Ngày 16/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo điều tra một quan chức cấp tỉnh của Tây Tạng do bị nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, tức liên quan đến tham nhũng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, Kỷ Quốc Cương.

Đây là “con hổ” thứ 4 bị điều tra ở nước này kể từ sau Đại hội XX.

Quan chức vừa bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo điều tra là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (tức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân) Khu tự trị Tây Tạng, Kỷ Quốc Cương.

Trước khi bị cơ quan chức năng điều tra 2 ngày, quan chức này vẫn dự khai mạc Kỳ họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tân Tạng khóa XI, nhưng không còn xuất hiện trong phiên bế mạc chiều 15/11.

Ông Kỷ Quốc Cương sinh năm 1962, từng làm việc tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc. Từ cuối năm 2012, ông được điều động đến Tây Tạng làm việc và bắt đầu nắm giữ chức vụ hiện hành từ năm 2016.

Đây là “hổ lớn” thứ hai ở Tây Tạng bị xử lý trong năm nay. Hồi tháng 1/2022, Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng Trương Vĩnh Trạch cũng bị ngã ngựa. Quan chức này bắt đầu làm việc tại Tây Tạng từ năm 1998. Tháng 7, ông ta bị “song khai”, tức khai trừ đảng và chức vụ, do “quan điểm về thành tích chính trị lệch lạc nghiêm trọng”, không kiên quyết trong quán triệt thực hiện chiến lược quản lý Tây Tạng của Đảng trong thời đại mới, chạy chức chạy quyền, phá hoại nghiêm trọng sinh thái chính trị của địa phương, đơn vị nơi công tác, chống lại sự thẩm tra của tổ chức, mê tín dị đoan, lối sống xa hoa hưởng lạc, gia phong bại hoại, tiến hành giao dịch quyền-tiền…

Kỷ Quốc Cương cũng là “con hổ” thứ 4 bị điều tra sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba quan chức trước đó là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (Ngân hàng Trung ương) Trung Quốc Phạm Nhất Phi, bị điều tra hôm 5/11; một ngày sau đó, Phó Cục trưởng Cục Cứu hỏa Cứu viện thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Trương Phúc Sinh cũng bị điều tra; Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh Phó Trung Vĩ, bị điều tra ngày 9/11.

Trong số đó, Trương Phúc Sinh, sinh năm 1962, người đã có thời gian dài làm việc trong lực lượng phòng cháy chữa cháy, là quan chức đầu tiên bị ngã ngựa kể từ khi Bộ Quản Lý Khẩn cấp Trung Quốc thành lập đến nay.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới