Tuesday, March 19, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTình hình Covid-19 ngày 26.1: TQ công khai số liệu đỉnh dịch

Tình hình Covid-19 ngày 26.1: TQ công khai số liệu đỉnh dịch

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết số ca mắc mới trong ngày đạt đỉnh là hơn 7 triệu ca, trong khi số trường hợp tử vong đạt đỉnh là hơn 4.000 ca.

Đội ngũ y bác sĩ cấp cứu bệnh nhân trong khu điều trị tích cực ở bệnh viện Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên hôm 21.1.

Vào ngày đạt đỉnh dịch (22.12.2022) trong đợt bùng dịch mới nhất sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách zero Covid, nước này xác nhận hơn 7 triệu ca mới trong vòng 24 giờ. Còn vào ngày tử vong đạt đỉnh, rơi vào ngày 4.1, Trung Quốc cho hay đã có 4.273 trường hợp qua đời vì Covid-19 tại bệnh viện.

Hiện số ca bệnh nặng cũng giảm 72% so với thời điểm đạt đỉnh hồi đầu tháng là 15.000 ca hôm 22.1, trong khi số trường hợp tử vong theo ngày ở bệnh viện giảm 79% so với thời đỉnh dịch, với 896 ca.

Những con số này được công bố trên website của CCDC tối 25.1 sau khi một nhà khoa học uy tín của chính phủ Trung Quốc cuối tuần rồi cho biết 80% dân số 1,4 tỉ người của nước này đã bị nhiễm bệnh.

Dựa trên thông tin này, khó có khả năng tái bùng dịch lớn trong vòng 2 đến 3 tháng nữa ở Trung Quốc, theo Reuters dẫn nhận xét của giới chuyên gia.

Trước đó, Trung Quốc ngày 14.1 cho biết nước này đã ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì Covid-19 trong chưa đến 1 tháng.

Hoàn Cầu thời báo đưa tin Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14.1 cho hay đã ghi nhận được tổng cộng 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

Số ca tử vong được chính thức công nhận không bao gồm những người chết tại nhà.

Nhật Bản giảm triển vọng kinh tế do ảnh hưởng Covid-19

Cũng trong ngày 25.1, chính phủ Nhật Bản đã giảm triển vọng kinh tế lần đầu tiên trong vòng 11 tháng, phản ánh tình trạng xuất khẩu sụt giảm trong lúc Trung Quốc gần đây xảy ra bùng dịch trên diện rộng.

“Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng, nhưng giờ đây chúng ta có thể thấy sự suy giảm trong nền kinh tế của họ”, Hãng Kyodo News dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản đề cập trong buổi cung cấp thông tin về báo cáo tháng 1.

“Chúng ta cần tập trung chú ý những ảnh hưởng đối với hoạt động xuất khẩu và sản xuất trong nước”, theo quan chức trên.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới