Thursday, April 25, 2024
Trang chủĐiểm tinNhật Bản nối đường dây nóng quốc phòng với các nước ASEAN

Nhật Bản nối đường dây nóng quốc phòng với các nước ASEAN

Nhật Bản hôm nay 15.3 thông báo đã mở một đường dây nóng quốc phòng kết nối nước này với các nước thành viên ASEAN.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino thông báo về việc lập đường dây nói trên tại cuộc họp với những người đồng cấp ASEAN hôm nay, theo Đài NHK.

Đây là cuộc họp cấp thứ trưởng trực tiếp đầu tiên của Nhật Bản với các nước thành viên ASEAN sau 4 năm.
Thứ trưởng Ino nhấn mạnh Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia ASEAN.

Nhật Bản là quốc gia ngoài ASEAN đầu tiên thiết lập đường dây nóng với 10 quốc gia thành viên của khối.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay việc lập đường dây nóng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa nước này và các quốc gia thành viên ASEAN.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng sẽ sử dụng đường dây nóng để tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng tin Kyodo News ngày 6.3, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho hay các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản sẽ chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12.2023, trong một hội nghị cấp cao đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác của hai bên.

“Đã có rất nhiều cuộc thảo luận (về kế hoạch nâng cấp) và chúng tôi mong đợi điều đó (trong hội nghị cấp cao đặc biệt) tại Tokyo vào tháng 12”, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho hay.

Ông Kao còn nhấn mạnh ASEAN nhất trí nâng cấp quan hệ với Nhật Bản do nước này đã có nhiều thành tích hỗ trợ, cam kết và hợp tác trong những lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải.

RELATED ARTICLES

Tin mới